Sau khi đường dây mại dâm cao cấp ở TPHCM được triệt phá, hình ảnh và tên tuổi của những diễn viên, người mẫu, á hậu bán dâm được các trang mạng “phơi ra”.
Từ hình ảnh, tên tuổi, nghề nghiệp, nơi làm việc và cả nơi ở được khai thác một cách “chuyên sâu”. Điều này làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm, tương lai và cả con đường sống của những nhân vật bán dâm.
Trong khi pháp luật quy định, bán dâm chỉ bị xử lý hành chính và không buộc phải nêu tên tuổi, hình ảnh lên các phương tiện truyền thông. Vậy, hình ảnh và tên tuổi của những nhân vật bán dâm này xuất phát từ nguồn nào?
Khi chụp hình hay quay phim những người bán dâm, lực lượng công an còn yêu cầu các đối tượng được phép che mặt. Mặt khác, công an cũng không cung cấp tên tuổi, địa chỉ cụ thể của những đối tượng bán dâm. Cảnh sát chỉ cung cấp tên viết tắt của người bán dâm, riêng đối tượng cầm đầu thì công an mới cung cấp tên tuổi, hình ảnh và địa chỉ rõ ràng.
Một lãnh đạo Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM) đã cung cấp thêm thông tin cho PV báo Lao Động. Sở dĩ hình ảnh và tên tuổi của người bán dâm được "phơi" ra hết trên các trang mạng là do họ tự “điều tra” về các nhân vật bán dâm rồi đăng lên.
Về phần tên tuổi cũng tương tự, các đơn vị này cũng không hề viết tắt tên như công an yêu cầu, mà tự viết rõ tên của nhân vật bán dâm.
Đại diện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM cho rằng, việc nêu hình ảnh và tên tuổi cụ thể của người bán dâm là không nhân văn, hãy để cho họ con đường sống và làm lại từ đầu.