MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phạm nhân Thành (trái) và phạm nhân Hoàng trốn trại đang bị truy nã. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.

Hồ sơ phạm tội của 2 phạm nhân trốn trại giam ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN LDO | 08/12/2023 14:21

2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà ở xã Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thì có một người thụ án 20 năm tù, người còn lại thụ án 19 năm tù.

Khoảng 15h ngày 6.12, khi đang thụ án tại trại giam Xuân Hà (cơ sở 2 tại xã Cẩm Sơn), phạm nhân Phan Công Thành (36 tuổi, quê ở xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Đắc Hoàng (39 tuổi, quê ở xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) đã bỏ trốn.

Theo hồ sơ phạm nhân, trước khi phạm tội, Hoàng và Thành đều là lao động tự do.

Ngày 22.5.2017, Nguyễn Đắc Hoàng mang theo 110 triệu đồng sang Trung Quốc mua ma túy mang về nước theo đường tiểu ngạch.

Ngày 29.5, Hoàng giao ma túy cho một người khác thì bị cảnh sát bắt giữ với tang vật hơn 327 gam methamphetamine.

Hoàng sau đó bị TAND tỉnh Nghệ An xét xử tội mua bán trái phép chất ma túy, đã tuyên mức án 20 năm tù.

Về phạm nhân Phan Công Thành, từ tháng 2 đến tháng 4.2019 đã đưa ra thông tin gian dối liên quan đến đất đai và thực hiện 10 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 8 người ở Hà Tĩnh và Thanh Hóa với số tiền hơn 2,4 tỉ đồng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Trước khi xét xử, Thành đã bồi thường cho bị hại hơn 1 tỉ đồng. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thành bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án 15 năm tù.

Trại giam Xuân Hà - nơi 2 phạm nhân bỏ trốn vào chiều ngày 6.12. Ảnh: Trần Tuấn.

Ngoài ra, Thành còn bị TAND thành phố Phổ Yên (Thái Nguyên) trích xuất về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một bị hại ở thành phố Phổ Yên tuyên phạt 4 năm tù. Tổng hình phạt mà Thành phải thụ án là 19 năm tù.

Tính đến thời điểm trốn trại tại trại giam Xuân Hà hôm 6.12, Thành chấp hành án được 2 năm 7 tháng 12 ngày, Hoàng đã chấp hành án được 6 năm 6 tháng 7 ngày.

Cảnh sát cơ động Hà Tĩnh mang theo chó nghiệp vụ lùng sục trong rừng để truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn. Ảnh: Hùng Cường

Sau khi các đối tượng bỏ trốn, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động khoảng 2.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng lực lượng của trại giam Xuân Hà, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an tổ chức lùng sục, truy bắt. Tuy nhiên, đến trưa ngày 8.12, việc truy bắt vẫn chưa có kết quả.

Giám thị trại giam Xuân Hà cũng đã ký lệnh truy nã 2 phạm nhân nói trên. Theo lệnh truy nã, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay 2 phạm nhân nói trên đến cơ quan Công an, Viện Kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn