MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa hậu Phương Nga nộp đơn xin tòa án thay đổi biện pháp ngăn chặn

P.B LDO | 28/08/2017 16:54
Hôm nay (28.8), hoa hậu Người Việt tại Nga - Trương Hồ Phương Nga bị can trong vụ án bị cáo buộc lừa đảo đã nộp đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Theo đó, Phương Nga đến TAND TP.HCM nộp đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú, xin sang cấm xuất cảnh. Như vậy, Phương Nga muốn di chuyển trong nước nhưng không ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Hiện TAND TPHCM đã nhận đơn này của Phương Nga để xem xét.

Cũng mới đây, liên quan đến vụ án hoa hậu Phương Nga, bị hại trong vụ án là ông Cao Toàn Mỹ đã gửi đơn đến Đoàn luật sư TP.HCM, Liên đoàn Luật sư VN, đề nghị xử lý việc luật sư Nguyễn Văn Dũ bảo vệ cho Phương Nga, vì cho rằng luật sư Dũ có những phát ngôn ảnh hưởng đến ông Mỹ và gia đình ông.

Tháng 6.2917, TAND TPHCM xét xử vụ án hoa hậu Phương Nga và bạn mình là Thuỳ Dung bị cáo buộc lừa đảo mua bán nhà giá rẻ chiếm đoạt của ông Cao Toàn Mỹ 16,5 tỷ đồng. Phiên toà xét xử sơ thẩm lần hai này, tòa đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung với 9 điểm cần làm rõ. Và tòa án cũng quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn với Phương Nga và Thuỳ Dung là từ tạm giam sang tại ngoại. 

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, vì theo quy định tố tụng, điều tra bổ sung thêm 9 điểm mà tòa yêu cầu là không đủ thời gian, nên sẽ phục hồi điều tra sau khi có kết quả giám định và làm rõ những yêu cầu của tòa án. 

Luật sư bào chữa cho Phương Nga là luật sư Nguyễn Văn Quynh và Nguyễn Văn Dũ đã có văn bản kiến nghị luật sư, đề nghị đình chỉ điều tra vụ án vì các cơ quan tố tụng truy tố Nga và Dung lừa đảo là không có cơ sở, mà đây thực chất là ông Mỹ và hoa hậu Phương Nga quan hệ tình ái, cho tiền Nga chứ không phải như cáo buộc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn