MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoàn tất hồ sơ để khởi tố người cha bạo hành con

Cường Ngô LDO | 08/12/2017 19:14

Chiều 8.12, Công an Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đơn vị đang nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án đối với đối tượng Trần Hoài Nam (SN 1983, ở Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội) theo Điều 151 Bộ Luật Hình sự.

Bước đầu Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã làm rõ hành vi bạo hành của Trần Hoài Nam đối với con đẻ của mình là cháu T.G.K. Trong suốt một thời gian dài, Trần Hoài Nam đã sử dụng nhiều hung khí khác nhau để hành hạ, đánh đập cháu K.

Đối tượng còn đá vào hai bên mạn sườn của cháu K khiến cho 6 xương sườn của cháu K bị rạn. Không chỉ có phần mặt, vùng đầu, trên khắp thân thể của cháu K chi chít các vết sẹo lớn nhỏ, dấu vết của những trận bạo hành dã man.

Vì không chịu nổi những trận đòn roi của bố và mẹ kế, cháu K đã trốn thoát khỏi căn hộ nơi hai vợ chồng Trần Hoài Nam thuê ở, bắt xe buýt về nhà ông bà nội ở Hoàng Hoa Thám.

Trần Hoài Nam (giữa) tại cơ quan công an. Ảnh: An ninh Thủ đô

Đối với người vợ thứ 2 của Trần Hoài Nam là Phạm Thị Tú Trinh (SN 1983, ở Bà Rịa Vũng Tàu), trong ngày 7.12, Cơ quan CSĐT - CAQ Cầu Giấy đã yêu cầu người phụ nữ này có mặt tại Hà Nội để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Tại cơ quan công an, Phạm Thị Tú Trinh cũng thừa nhận đã nhiều lần đánh cháu K vì đứa con riêng của chồng hỗn láo, không chịu nghe lời.

Nói về sức khỏe của cháu K, bác sĩ Đồng Hà Trung - khoa Cấp cứu, Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết cháu K nhập viện 9h sáng 6.12, trong tình trạng đau đầu, đau nhiều vùng lưng hai bên.

Những vết thương mới đã được các bác sĩ xử lý, khâu vết thương. Khi nhập viện, bệnh nhân được theo dõi chấn thương sọ não, chụp CT não, X quang ngực và siêu âm ổ bụng. Sau các xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có những chấn thương kín, có tổn thương xương sườn đến 70%. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi.

Luật sư Vi Văn Diện (Giám đốc Công ty Luật Thiên Minh) cho hay vụ việc có dấu hiệu tội phạm, xảy ra trong quan hệ cha con nên cơ quan điều tra bước đầu sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha me, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 151 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ ra quyết định trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật đối với cháu bé.

Nếu mức độ thương tật gây ra là nghiêm trọng từ 11% trở lên hoặc dưới 11% do hành vi có cố ý về hậu quả gây thương tích của người bố thì cơ quan điều tra sẽ thay đổi quyết định khởi tố từ Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha me, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình theo Điều 151 Bộ Luật Hình sự sang tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 104 Bộ Luật Hình sự.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn