MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoãn xét xử phúc thẩm nguyên Bí thư xã giết người, đốt xác

Bảo Lâm LDO | 20/12/2021 13:43

Đắk Nông - Phiên tòa xét xử phúc thẩm nguyên Bí thư xã giết người, đốt xác nhằm trục lợi bảo hiểm... gây chấn động dư luận tiếp tục phải tạm hoãn do có ca mắc COVID-19 tại khu vực xét xử. 

Đối tượng Nguyễn Văn Minh bị truy tố với 4 tội danh: Giết người, hủy hoại tài sản, xâm phạm mồ mả, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Minh Quỳnh

Sáng 20.12, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Đắk Nông, Tòa án nhân dân Cấp cao tại tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án giết người, đốt xác phi tang đối với bị cáo Đỗ Văn Minh.

Tuy nhiên, trước khi vào phiên xét xử, tại khu vực diễn ra các phiên tòa, ngành chức năng phát hiện có ca mắc COVID-19 nên đã quyết định tạm hoãn việc xét xử. Vào ngày 18.5, do vắng một số nhân chứng nên phiên tòa phúc thẩm xét xử Đỗ Văn Minh cũng đã tạm hoãn.

Trước đó, ở phiên toàn xét xử sơ thẩm vào tháng 1.2021, bị cáo Minh bị toà án tuyên tử hình. Sau đó, Minh kháng cáo kêu oan về tội giết người.

Theo cáo trạng, vì nợ số tiền lớn nhưng không có khả năng trả nợ nên bị cáo Minh đã lên kế hoạch trộm mộ, lấy xác để tạo hiện trường giả là chính mình đã chết. Mục đích của việc làm này là nhằm mục trục lợi số tiền bảo hiểm khoảng 18 tỉ đồng. 

Kế hoạch trộm mộ bất thành, bị cáo đã ra tay sát hại anh Trần Nho V. (em họ bị cáo) rồi dựng hiện trường giả mình gặp tai nạn giao thông chết cháy. Ngoài ra, Minh còn có hành vi lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt số tiền hơn 23 tỉ đồng của nhiều bị hại.

Kết quả điều tra, bị cáo Đỗ Văn Minh bị truy tố về 4 tội danh: Giết người; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; hủy hoại tài sản và xâm phạm mồ mả. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn