MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm trong vụ án cướp tài sản, xảy ra trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Hơn 67 năm tù cho nhóm đối tượng gây hàng loạt vụ cướp ở Sóc Trăng

PHƯƠNG ANH LDO | 08/04/2024 22:13

Ngày 8.4, TAND tỉnh Sóc Trăng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 12 bị cáo về tội Cướp tài sản. Đây là nhóm đối tượng manh động gây ra hàng loạt vụ cướp gây mất an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

Các bị cáo gồm Giang Tấn Huy (sinh năm 2003); Quan Thành Đạt (sinh năm 2004, cùng ngụ huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng); Trần Duy Quân (sinh năm 2005); Đặng Thanh Toàn (sinh năm 2006); Lưu Chấn Bảo (sinh năm 2006; Bùi Hữu Đạt (sinh năm 2003); Lý Thanh Châu (sinh năm 2007); Lương Trí Hải (sinh năm 2008); Trần Quốc Hùng (sinh năm 1992); Danh Tuấn Kiệt (sinh năm 2007); Cao Châu Việt Ánh Quang (sinh năm 2004, cùng ngụ thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) và Châu Trung Hưng (sinh năm 2005, ngụ huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

Theo cáo trạng, các bị cáo trên có mối quan hệ bạn bè với nhau, do không có nghề nghiệp ổn định, bản thân muốn kiếm tiền tiêu xài nên bàn bạc cùng nhau đi cướp tài sản, bán lấy tiền chia nhau.

Với phương thức thủ đoạn trong khoảng thời gian từ 22h ngày hôm trước đến 4h sáng ngày hôm sau, các bị cáo đi từ 2 - 6 người, trên 1 - 3 xe môtô, xuất phát từ thành phố Sóc Trăng đi xuống các tuyến đường giao thông địa bàn các huyện vắng, ít người qua lại để thực hiện hành vi phạm tội.

Khi phát hiện bị hại điều khiển xe trên đường một mình, không có khả năng chống trả, các bị cáo điều khiển xe áp sát hoặc cúp đầu xe chặn xe các bị hại, bị cáo ngồi sau dùng dao tự chế, dao bấm, bình xịt hơi cay khống chế bị hại, yêu cầu bị hại đưa tài sản (tiền, điện thoại di động, xe môtô…) để chiếm đoạt. Tài sản chiếm đoạt được, sẽ đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài cá nhân.

Với thủ đoạn như trên, khoảng từ tháng 3.2023 đến ngày 29.4.2023, các bị cáo đã thực hiện 13 vụ cướp tài sản trên địa bàn các huyện và thành phố trong tỉnh Sóc Trăng.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến tài sản hợp pháp, tính mạng, sửa khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn xâm phạm đến tình hình an ninh, trật tự công cộng xã hội ở địa phương, làm cho mọi người hoang mang lo sợ không an tâm trong sản xuất, kinh doanh. Do đó cần phải xử lý nghiêm các bị cáo trước pháp luật, nhằm răn đe, giáo dục, cải tạo các bị cáo thành công dân tốt, có ích cho xã hội sau này và có tác dụng phòng ngừa tội phạm chung cho toàn xã hội.

Kết thúc phiên tòa, căn cứ các tình tiết và lời khai bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Giang Tấn Huy 12 năm tù; Quan Thành Đạt 10 năm 6 tháng tù; Trần Duy Quân, Cao Châu Việt Ánh Quang và Trần Quốc Hùng cùng 9 năm tù; Bùi Hữu Đạt 7 năm tù; Đặng Thanh Toàn 7 năm 6 tháng tù; Lưu Chấn Bảo 5 năm 3 tháng tù; Châu Trung Hưng 5 năm 6 tháng tù; Lý Thanh Châu 4 năm tù; Danh Tuấn Kiệt 3 năm 9 tháng tù; Lương Trí Hải 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn