MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm nghe tòa án tuyên án. Ảnh: Thành Nhân

Hỗn chiến chết người chỉ vì từ cái nhìn "đểu"

Thành Nhân LDO | 18/08/2020 14:46

Mâu thuẫn của nhóm thanh niên ở Cần Thơ bắt đầu từ cái nhìn “đểu”. Hậu quả, một nam thanh niên bị chém chết.


Ngày 18.8, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Trần Hoàng Khang (sinh năm 2000), Dương Thanh Hào (sinh năm 1995), Dương Thanh Quân (sinh năm 1993) cùng thường trú ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ về tội giết người.

Theo cáo trạng, tối 22.8.2019 Dương Thanh Hào, Dương Thanh Quân cùng nhóm bạn tổ chức uống rượu tại nhà Hào. Do hết mồi nhậu nên Danh Trường Thọ chở Hào ra trung tâm thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) để mua thức ăn.

Trên đường đi, Hào gặp Trần Hoàng Khang và Trần Phước Nguyên. Thấy Nguyên nhìn mình nên Hào kêu Thọ dừng xe đến gây sự.

Lúc này, Trần Hoàng Khang bênh vực Nguyên nên xảy ra cự cãi với Hào. Tức giận, Hào dùng dao tự chế mang theo trong người đánh trúng tay Trần Hoàng Khang. Thọ đến can ngăn, rồi chở Hào về nhà.

Sau khi Hào đi, Hoàng Khang điện thoại cho Lâm Vũ Khang (sinh năm 1999, thường trú ở thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ) để giúp mình giải quyết mâu thuẫn với Hào.

Về đến nhà, Hào lấy cây dao tự chế rồi điều khiển mô tô quay lại nhà bà Phượng tìm Hoàng Khang. Thấy vậy, Thọ kể lại sự việc cho Quân và Bình nghe rồi sau đó cùng nhau cầm hung khí đi đến nhà bà Phượng. Còn Vũ Khang sau khi nhận lời của Hoàng Khang, mang theo dao tự chế đến điểm hẹn.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: Thành Nhân

Hoàng Khang dùng búa đánh vào đầu làm Hào chảy máu, ngã xuống đường bất tỉnh. Khi đó, bà Phượng đã chạy đến can ngăn và kéo Hoàng Khang vào nhà. Hào tỉnh dậy và đứng lên cầm dao tự chế chạy đến chém trúng người Vũ Khang.

Trong lúc hai bên đánh nhau thì Thọ, Quân và Bình chạy tới. Hào giật con dao trên tay Thọ rồi đâm Vũ Khang trúng ngực. Còn Quân cũng lấy dao chém Vũ Khang nhiều nhát. Vũ Khang bỏ chạy một đoạn rồi ngã xuống đường.

Sau sự việc xảy ra, mọi người đưa Hào đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ đến ngày 26.8.2019 thì xuất viện. Riêng Lâm Vũ Khang cũng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi nghị án, Tòa án Nhân dân TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Trần Hoàng Khang 6 năm tù; tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Hào 18 năm tù; tuyên phạt bị cáo Dương Thanh Quân 12 năm tù về cùng tội giết người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn