MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Bảo (áo trắng, đứng) tại phiên phúc thẩm hôm nay 12.2.

Hỗn chiến ở quán bún đậu: Qua 4 phiên tòa, bị cáo vẫn chịu tội giết người

Việt Dũng LDO | 12/02/2020 19:07

Nguyễn Ngọc Bảo (47 tuổi, quận Hai Bà Trưng) mặc dù phủ nhận là hung thủ của vụ án 8 năm trước khiến một người tử vong, song các cấp xét xử đều khẳng định: bị cáo không oan.

Hỗn chiến chỉ vì chỗ ngồi ở quán bún đậu

Ngày 12.2, Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của Nguyễn Ngọc Bảo - người bị quy kết tội Giết người gần 8 năm trước.

Đây là phiên phúc thẩm lần thứ hai được mở. 

Theo cáo buộc, khoảng 12h ngày 19.11.2012, các anh Đặng Quang Minh, Trần Hữu Tuấn Tú, Nguyễn Anh Hoa và Trương Tùng Bách đến ăn tại quán bún đậu trong ngõ 8 phố Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng).

Tại đây, nhóm của Minh có va chạm với Nguyễn Ánh Hồ liên quan đến chỗ ngồi. Bách là người quen của cả hai bên hòa giải nhưng không thành.

Lúc đó, Hồ đã điện thoại cho Bảo và Bùi Văn Thắng (25 tuổi), và Trần Tuấn Dũng (21 tuổi). Đến nơi, Bảo dùng dao nhíp đâm một nhát trúng ngực Tú khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Dũng và Thắng lao vào đánh, đâm anh Minh, khiến nạn nhân tử vong, anh Hoa thương nặng.

Sau khi xảy ra sự việc, Hồ, Phạm Thị Hồng Minh (vợ Hồ), Thắng, Bảo, Dũng bỏ trốn. Ngày 30.11.2012, Bảo bị bắt giữ theo lệnh truy nã. Cùng ngày, vợ Hồ tới cơ quan công an đầu thú. Đầu năm 2014, Thắng và Hồ cũng lần lượt bị bắt theo lệnh truy nã và ra đầu thú.

4 phiên tòa vụ trọng án

Tại phiên tòa sơ thẩm (từ ngày 9-11.8.2016), Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bảo tù chung thân, Thắng 18 năm cùng về tội Giết người. Vợ chồng Hồ nhận 20-30 tháng về tội Không tố giác tội phạm.

Sau khi xét xử sơ thẩm, Bảo có đơn kêu oan; đại diện hợp pháp của bị hại Minh và Tú kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với các bị cáo và xét xử vợ chồng Hồ về tội “Giết người”.

Tại phiên phúc thẩm ngày 27.10.2017 của TAND Cấp cao tại Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cho rằng, vợ chồng Hồ không có hành vi phạm tội “Giết người”.

Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra lại mới có căn cứ xác định vợ chồng Hồ phạm tội “Giết người” hay phạm tội “Không tố giác tội phạm”…”.

Sau khi điều tra lại, VKSND Hà Nội giữ nguyên quan điểm truy tố với Bảo và các bị cáo trên. Phiên sơ thẩm lần thứ hai vào tháng 8.2018, TAND Hà Nội quyết định giữ nguyên các mức phạt trên với Bảo và đồng bọn.

Tại phiên phúc thẩm lần 2 này, Bảo tiếp tục cho rằng không phạm tội như cáo buộc và mong tòa xem xét. Tuy nhiên, theo Hội đồng xét xử, có đủ cơ sở để khẳng định Bảo là người gây ra cái chết cho anh Tú. Tòa bác đơn kêu oan, giữ nguyên các quyết định của bản án sơ thẩm, tuyên phạt Bảo tù chung thân.

Riêng đối tượng Dũng vẫn bỏ trốn, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn