MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một cá nhân ở Phú Thọ bị xử phạt gần 200 triệu đồng do hút cát trái phép gây nguy hại cho công trình thủy lợi. Ảnh: LĐO.

Hút cát sát công trình thủy lợi, một cá nhân bị xử phạt gần 200 triệu đồng

An Trịnh LDO | 26/09/2021 12:08
UBND tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định xử phạt một cá nhân do vi phạm hành chính trong khai thác khoáng sản (cát) trái phép.

Cụ thể, UBND tỉnh ra quyết định xử phạt bà Nguyễn Thị Kim Hoa, trú tại tổ 6, phố Bạch Hạc, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì do đã sử dụng tàu hút (gồm hệ thống máy bơm hút gắn trên phương tiện di chuyển) khai thác cát tại lòng sông Hồng thuộc khu 12, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao.

Tại thời điểm kiểm tra bắt giữ, tàu hút đang khai thác được 20,769 m3 cát. Cơ quan chức năng xác định bà Hoa đã có hành vi “Khai thác cát ngoài phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, hành lang bảo vệ luồng, phạm vi luồng hoặc ngoài phạm vi bảo vệ công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa".

Tất cả các hành vi trên thực hiện khi cá nhân người phụ nữ này không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Bà Hoa bị phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng; phạt bổ sung buộc phải nộp khoản tiền 141.500.000 đồng, tương đương với giá trị tang vật, phương tiện đã được định giá sau đó trả lại phương tiện cho chủ sở hữu hợp pháp.

Ngoài ra phải nộp khoản tiền 2.076.900 đồng, tương đương với giá trị 20,769 m3 cát đen. Tổng số tiền phạt là 183.576.900 đồng.

Bên cạnh đó, biện pháp khắc phục hậu quả buộc bà Hoa chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và xác minh để xác định hành vi vi phạm và hoàn nguyên số cát đen nêu trên về khu vực đã khai thác.

Cá nhân trên có trách nhiệm nộp toàn bộ số tiền phạt vào Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ trong thời hạn 10 ngày kể từ khi tiếp nhận quyết định xử phạt và có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn