MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
HĐXX TAND Cấp cao tại Đà Nẵng tuyên hủy án để điều tra lại. Ảnh: Người lao động

Hủy án, điều tra lại vụ nguyên trưởng công an huyện "ăn chặn" trầm kỳ

N.T LDO | 23/11/2017 11:20
Ngày 21.11, liên quan đến vụ các bị cáo nguyên là cán bộ công an huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) thu giữ trái phép trầm kỳ của các phu trầm rồi đem bán chia nhau số tiền hơn 4,4 tỉ đồng xảy ra vào tháng 9.2012, TAND cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên toà xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành Trung (SN 1967, nguyên Trưởng Công an huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa) tại TP.Nha Trang, Khánh Hòa.

Bản sơ thẩm lần 2 của TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên ngày 17.8.2015, bị cáo Thành Trung bị phạt 9 năm tù vì tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Sau đó, bị cáo Thành Trung có đơn kháng cáo. Cho rằng, hành vi của bị cáo Thành Trung không cấu thành tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” mà phải truy tố tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với vai trò đồng phạm, HĐXX đã tuyên hủy án, điều tra lại.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội CSGT) và Vũ Anh Trung (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường) lãnh án 5 năm 6 tháng; Trần Lệ Kiên (nguyên Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp) lãnh án 5 năm tù cùng vì tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Luân Văn Nam (ngụ thị trấn Tô Hạp, Khánh Sơn) với vai trò đồng phạm, bị phạt tù 2 năm 6 tháng tù. Án với các bị cáo này đã được thi hành. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn