MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị cáo Hoàng Thị Thuý Nga - Chủ tịch HĐTV Công ty NSJ (thứ nhất từ trái qua) trong phiên toà vụ sai phạm tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh vừa qua. Ảnh: Diệu Hoàng

Kê biên tài sản kếch xù của Chủ tịch Công ty NSJ Hoàng Thị Thuý Nga

Việt Dũng LDO | 26/10/2023 14:14

Trong vụ án liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, cơ quan công tố đã liệt kê tài sản kếch xù buộc kê biên của bà trùm thiết bị y tế Hoàng Thị Thuý Nga - Chủ tịch Công ty NSJ.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoa Công Hậu cùng 11 người khác trong đó có Hoàng Thị Thuý Nga - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty NSJ về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Liên quan đến vụ án, Viện Kiểm sát truy tố hai người về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, biết Sở Y tế tỉnh Tây Ninh có nhu cầu trang bị hệ thống CT Scanner 128 lát cắt cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh, tháng 7.2017, Hoàng Thị Thuý Nga cùng với Hoàng Ngọc Hồng Phúc - Phó Ban Quan hệ khách hàng đến gặp Hoa Công Hậu - khi này là Giám đốc Sở Y tế.

Bằng các thủ đoạn thông thầu, Công ty NSJ của Hoàng Thị Thuý Nga đã trúng gói thầu bán hệ thống CT Scanner 128 lát cắt cho Sở Y tế tỉnh Tây Ninh với giá gần 28 tỉ đồng.

Cơ quan công tố cáo buộc, trong vụ án này, Nhà nước bị thiệt hại hơn 13 tỉ đồng.

Vì vậy, trong cáo trạng truy tố, Viện Kiểm sát nêu, căn cứ bản kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ và các đơn vị liên quan của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an;

Bản án hình sự sơ thẩm ngày 17.2.2023 của TAND TPHCM và Bản án hình sự phúc thẩm của TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên: Tài sản đứng tên các cá nhân, công ty trong hệ sinh thái NSJ Group bản chất là của Hoàng Thị Thuý Nga, cần tiếp tục kê biên, phong toả, tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị can trong vụ án xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ và các nghĩa vụ khác trong các vụ án khác.

Theo đó, tiếp tục kê biên tài sản để đảm bảo các nghĩa vụ bồi thường của Hoàng Thị Thuý Nga gồm: 2 thửa đất diện tích hơn 7.345m2 và 9.397m2 tại Ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Công, tỉnh Tây Ninh của Công ty TNHH đồ chơi LOLESIE Việt Nam;

3 căn hộ diện tích hơn 83m2, hơn 72m2 và hơn 145m2 tại toà nhà ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TPHCM của Công ty MQF;

Căn hộ diện tích hơn 115m2 tại toà nhà Diamond Flower Tower trên phố Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Cũng theo cáo trạng, các tài sản đang thế chấp tại các ngân hàng cần giải toả kê biên giao cho ngân hàng xử lý theo quy định pháp luật. Sau khi xử lý các khoản nợ tại ngân hàng, phải được chuyển về cơ quan thi hành án để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của Hoàng Thị Thuý Nga.

Các tài sản gồm: sàn văn phòng ô số 1, tầng 14 diện tích hơn 264m2 tại Trung tâm thương mại dịch vụ công cộng và nhà ở, ô đất C1 Khu đô thị mới Trung Hoà - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Toà nhà văn phòng ở phường Mỹ Lợi, TP Thủ Đức, TPHCM và thửa đất diện tích 160m2 tại phường Thạch Mỹ Lợi, Quận 2 (nay là TP Thủ Đức) TPHCM của Công ty NSJ;

Sàn văn phòng ô số 4, tầng 14 diện tích 286m2 tại Trung tâm thương mại dịch vụ công cộng và nhà ở, số 48 Lê Văn Lương, Khu đô thị mới N1, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội của Công ty NSJ;

Căn hộ chung cư diện tích sàn gần 270m2 tại Trung tâm thương mại dịch vụ, nhà ở Golden Land Building số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội;

Căn hộ diện tích 137,2m2 thuộc phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội của Hoàng Thị Thuý Nga và người chồng đã ly hôn...

Bà Nga từng là Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, sau đó làm Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group và lập 7 công ty giao cho cấp dưới đứng tên pháp nhân. Dù giấy phép kinh doanh là các công ty độc lập nhưng thực chất đều do bà Nga bỏ vốn thành lập và điều hành mọi hoạt động.

Đầu tháng 1.2023, trong vụ án vi phạm đấu thầu, đưa nhận hối lộ xảy ra tại AIC và Đồng Nai, bà Nga bị TAND Hà Nội tuyên phạt 12 năm tù về tội "Vi phạm quy định đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Ngày 17.2.2023, trong một vụ án xảy ra ở Sở Y tế Cần Thơ, bà Nga bị TAND TPHCM phạt 8 năm tù cũng vì vi phạm đấu thầu.

Ngoài ra, bà Nga còn bị cáo buộc sai phạm trong việc đấu thầu thiết bị giáo dục tại tỉnh Quảng Ninh, gây thiệt hại cho Nhà nước 80 tỉ đồng. Ở vụ án này, bà Nga bị tuyên phạt tổng cộng 20 năm tù giam.

Đây là vụ án thứ tư, Hoàng Thị Thuý Nga bị truy tố và chuẩn bị đưa ra xét xử.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn