MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan điều tra đang làm rõ thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nho sau vụ đào mộ trộm hài cốt. Ảnh: CTV

Kẻ đào trộm mộ, đòi tiền chuộc 300 triệu đồng có thể bị phạt đến 22 năm tù

TRUNG DU LDO | 25/10/2022 16:49
Mức án đối với tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt là 2 - 7 năm tù giam. Mức án đối với tội cưỡng đoạt tài sản, số tiền 300 triệu đồng, là 7 - 15 năm tù giam.

Chưa phát hiện đồng phạm

Ngày 25.10, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thái Thụy phối hợp các phòng nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật vụ án “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, xảy ra ngày 20.10 tại thôn Hoành Sơn (xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy).

Theo đó, căn cứ kết quả điều tra ban đầu, ngày 22.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thái Thụy ra Quyết định khởi tố vụ án “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt” quy định tại Điều 319, Bộ luật Hình sự. 

Tiếp đó, ngày 23.10, cơ quan điều tra đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Công Nho (sinh năm 1972, trú tại xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy). 

Bước đầu, Nho khai nhận, do nợ nần về kinh tế nên đã đào mộ, giấu hài cốt ông L.S.T (sinh năm 1922, mất năm 2022, trú thôn Hoành Sơn, xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) ở cánh đồng thôn Bạch Sơn (xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy) với mục đích để đòi tiền chuộc hài cốt của bà Q là con dâu ông T.

Chiều 25.10, theo nguồn tin của PV Lao Động, đến nay, cơ quan tố tụng cơ bản đã chứng minh, làm rõ hành vi xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt do Nho thực hiện.

Đáng chú ý, căn cứ lời khai ban đầu của đối tượng, cũng như các dấu tích ghi nhận tại hiện trường xảy ra vụ việc thì nghi phạm thực hiện phạm tội một mình, chưa ghi nhận dấu hiệu có đồng phạm.

Luật sư cho biết, theo quy định tại Điều 319, Bộ luật Hình sự, với tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, Nho sẽ phải chịu hình phạt từ 2 - 7 năm tù giam.

Đang làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản

Cơ quan tố tụng đang tiếp tục chứng minh, làm rõ thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản của Nho.

"Yếu tố cấu thành tội cưỡng đoạt tài sản thì rõ rồi, vì đối tượng nhắn tin, gây sức ép đòi người nhà ông T phải bỏ ra 300 triệu cho đối tượng nếu muốn chuộc lại hài cốt.

Tuy nhiên, chúng tôi còn phải làm rõ thêm ý thức chủ quan, động cơ mục đích phạm tội của đối tượng. Cùng với đó là chuỗi hành vi mà đối tượng thực hiện để gây sức ép, uy hiếp tinh thần bị hại nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản thế nào", nguồn tin của PV Lao Động từ cơ quan điều tra, cho biết.

Trong trường hợp bị khởi tố về tội danh "Cưỡng đoạt tài sản" với hành vi đe dọa, gây sức khỏe, uy hiếp về tinh thần nhằm tống tiền, với số tiền 300 triệu đồng, Nho sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 3, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Và nếu vậy, theo luật sư, đối tượng Nho sẽ đối diện thêm mức án 7 - 15 năm tù giam về tội danh này. Tổng mức án đang chờ Nho phía trước, tối đa lên đến 22 năm tù giam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn