MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan chức năng xét hỏi đối tượng Hà Văn Hoát. Ảnh: Công an Yên Bái

Kẻ hiếp dâm, sát hại cô gái 17 tuổi ở Yên Bái sẽ đối mặt hình phạt nào?

Phạm Đông LDO | 13/11/2020 09:45

Theo luật sư, kẻ hiếp dâm, sát hại cô gái 17 tuổi ở Yên Bái có thể đối mặt với mức hình phạt tù có thời hạn về tội hiếp dâm. Còn với hành vi giết người thì đối tượng này sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Ngày 13.11, Công an tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị đã đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Hà Văn Hoát (sinh năm 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn) về tội "Hiếp dâm, giết người” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nói về đối tượng Hà Văn Hoát, ông Vũ Xuân Phú - Trưởng Công an xã Đồng Khê cho biết, khi nghe tin Hoát gây án ở địa phương ai cũng bất ngờ. Từ trước đến nay Hoát chưa có tiền án, tiền sự. Hoát đã có vợ và 1 con, được xác định là không nghiện ma tuý hay trong diện địa phương quản lý về tệ nạn xã hội.

"Hằng ngày hai vợ chồng Hoát làm ruộng nương. Ở địa phương anh ta sống hoà đồng, không va vấp với ai bao giờ. Khi nghe thông tin Hoát gây án cả xã xôn xao, không ai ngờ, lúc đầu không tin vì không nghĩ rằng Hoát lại hành động như trên", ông Phú thông tin thêm.

Đối tượng Hà Văn Hoát - kẻ hiếp dâm, sát hại cô gái 17 tuổi ở Yên Bái. Ảnh: Cảnh Toàn - Lý Hồng/Công an Yên Bái

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định, hành vi của đối tượng là đặc biệt nghiêm trọng, liền một lúc xâm hại khách thể mà pháp luật hình sự bảo vệ là danh dự nhân phẩm và tính mạng của con người. Bởi vậy, đối tượng này sẽ bị xử lý hình sự về tội hiếp dâm và tội giết người, mức hình phạt cao nhất có thể áp dụng là tử hình

Theo ông Cường, đối tượng này sẽ phải chịu nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như vì động cơ đê hèn, phạm tội đến cùng, phạm tội với người chưa thành niên, để che giấu tội phạm khác, liền trước hoặc liền sau đó thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng...

Với tội giết người thì đối tượng này sẽ bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự về tội giết người.

Với tội hiếp dâm thì đối tượng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự quy định tại điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Phạm tội đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Ông Cường cũng cho biết, trong vụ án này nạn nhân còn quá trẻ, tương lai còn ở phía trước. Tuy nhiên, đối tượng này đã không kiềm chế được dục vọng đớn hèn, đã thực hiện hành vi phạm tội xâm phạm thân thể, tính mạng của nạn nhân bởi vậy bên này rất đáng lên án và đáng phải chịu trả nghiêm khắc của pháp luật.

"Với tội hiếp dâm thì đối tượng có thể đối mặt với mức hình phạt tù có thời hạn. Với hành vi giết người thì đối tượng sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình. Bởi vậy hình phạt chung có thể là tử hình.

Việc kết tội bị cáo và áp dụng hình phạt do tòa án quyết định trên cơ sở kết quả tranh tụng công khai tại phiên tòa. Việc quyết định hình phạt sẽ căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự" - ông Cường phân tích.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn