MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tang vật vụ cướp tài sản tại siêu thị Điện máy Xanh. Ảnh: Y.Hưng

Kế hoạch của kẻ đột nhập siêu thị, trói bảo vệ cướp tài sản trị giá 1,5 tỉ

Việt Dũng LDO | 12/12/2021 14:02
Hà Nội - Nguyễn Minh Chức khi vào siêu thị Điện máy Xanh mua tai nghe phát hiện sơ hở, đã lên kế hoạch đột nhập, rồi khống chế bảo vệ, cướp tài sản.

Ngày 12.12, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Minh Chức (24 tuổi, quê Nam Định) về tội "Cướp tài sản".

Hôm qua (11.12), cơ quan công an đã trao trả tài sản trị giá khoảng 1,5 tỉ đồng cho đại diện siêu thị Điện máy Xanh.

Theo cảnh sát, 5 năm trước, Chức từng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản". Về Hà Nội, thanh niên này không có việc làm ổn định.

Chiều 27.11, bị can vào siêu thị Điện máy Xanh mua tai nghe điện thoại. Tại đây, Chức phát hiện tay nắm cửa bị “lỗi” do chốt khóa cửa có con ốc nằm bên ngoài (thông thường ốc nằm bên trong), cùng với tủ điện tổng siêu thị nằm ở bên ngoài vỉa hè.

Bị can nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Ngày 28.11, Chức đi chợ mua sắm đồ nghề là dao, búa, dây thừng, dây thít để chuẩn bị hành động. Đêm 28.11, Chức đi xe máy một mình đến siêu thị điện máy mang theo dao, dây thít bằng nhựa, tua vít… cùng 2 chiếc bao tải.

Chức giấu xe máy vào gầm cầu vượt gần đó, ngắt cầu dao điện ở tủ bên ngoài đường nhằm vô hiệu hóa camera và đèn chiếu sáng. Sau đó, Chức bỏ đi, chờ hệ thống điện cũng như camera tắt hẳn mới quay lại mở cửa đột nhập vào siêu thị.

Vào bên trong siêu thị, Chức thấy bảo vệ đang ngủ, lo sợ bị phát hiện nên đã kề dao vào cổ, bịt miệng người này lại và dùng dây thít bằng nhựa trói chân, tay lại.

Sau khi lấy 62 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 1 iPad, 28 đồng hồ, Chức phát hiện còn chiếc két sắt. Chức khuân chiếc két sắt này lên xe máy, chở đi.

Khi về đến công viên điều hòa Mai Dịch, Chức giấu két sắt vào bụi cây, chở 2 bao tải điện thoại, đồng hồ, máy tính xách tay về nhà trọ vừa thuê 10 ngày trước đó cất giấu.

Sau đó, bị can quay lại công viên điều hòa, chở chiếc két sắt đến tận huyện Thạch Thất để phá két, lấy toàn bộ số tiền 200 triệu gửi vào tài khoản cá nhân của mình.

Những ngày sau đó, Chức chụp ảnh điện thoại rao bán trên trang “chợ tốt” và đã bán được gần 20 chiếc điện thoại iPhone và Xiaomi. Đến thời điểm bị bắt, số tiền trong tài khoản của Chức có hơn 300 triệu đồng.

Sau 4 ngày đột nhập siêu thị, khống chế bảo vệ để cướp tài sản, hành tung của Chức bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ khi gã đang cầm 4 chiếc điện thoại trộm cắp được đi cài lại phần mềm để bán cho khách.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn