MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ảnh minh họa Internet.

Kế hoạch lừa tình, tiền của thanh niên có vợ

Việt Dũng LDO | 04/11/2019 16:26
Nguyễn Văn Thái (30 tuổi, Hà Nội) tìm người đàn ông lạ giả làm bố để lừa xin việc chiếm đoạt 600 triệu đồng của chị H. Anh ta còn tìm một phụ nữ đóng vai mẹ đứng ra hỏi cưới chị H khi nạn nhân mang thai với mình.

Dự kiến ngày 6.11, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Thái về hai tội Lừa đảo và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Nạn nhân là chị H, cô gái bị Thái lừa tình, tiền hàng trăm triệu đồng.

Theo cáo buộc, Thái là thanh niên không nghề nghiệp, đã có vợ con, song anh ta lên mạng xã hội Facebook tự xưng làm quân nhân, độc thân, để làm quen với chị H - cô gái 21 tuổi.

Thái dùng tên giả khi tiếp xúc với H và biết chị này đang cần tìm việc. Thái hứa với chị H sẽ nhờ bố đẻ xin cho vào làm tại Viettel. Tưởng thật, cô gái cùng gia đình nhiều lần đưa cho Thái tổng cộng 600 triệu đồng để "chạy việc".

Để tạo tin tưởng cho chị H, Thái thuê một người đàn ông không quen biết, đóng giả bố đẻ, gọi điện thoại thông báo cô gái này sớm sẽ được vào làm kế toán tại Viettel. Sau đó, Thái chi tiêu hết số tiền nhận của H.

Ngoài hành vi lừa đảo trên, trong quá trình quen nhau, giữa Thái với chị H nảy sinh tình cảm và sống chung với nhau đến khi cô gái có thai. Năm 2016, để được danh chính ngôn thuận, chị H yêu cầu Thái làm đám cưới.

Anh ta đã thuê một phụ nữ giả làm mẹ, đưa đến gặp gia đình chị H, hỏi cưới. Hai bên tổ chức đám cưới song không đăng ký kết hôn.

Thời gian chung sống, Thái mượn chiếc xe Honda Air Blade của chị H và chiếm đoạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn