MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kẻ xấu nhẫn tâm phá hoại 147 cây đào trong khi Tết Nguyên đán đang gần kề. Ảnh: Trần Cường

Kẻ phá gần 200 gốc đào Tết ở Bắc Ninh đối diện hình phạt nào?

Thành Trung LDO | 25/01/2019 10:13
147 cây đào ở Bắc Ninh bị kẻ xấu phá hoại ngay thời điểm giáp Tết Nguyên đán khiến người dân xót xa, ước tính thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng.

Đêm 16 rạng sáng 17.1, tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh, lợi dụng các hộ dân về nhà xem bóng đá trận Việt Nam vs Yenmen tại vòng đấu bảng Asian Cup, kẻ xấu đã lẻn vào vườn đào của 11/13 hộ dân chặt phá 147 cây đào.

Theo các chủ vườn đào bị phá hoại, những cây đào bị phá hoại đều có tuổi đời từ 3-5 năm, cá biệt có gốc trồng được cả chục năm, thiệt hại ước tính lên đến cả trăm triệu đồng.

Ước tính thiệt hại vụ phá hoại trên lên tới hàng trăm triệu đồng. Ảnh: Trần Cường

Theo luật sư Nguyễn Văn Nhàn (Đoàn Luật sư TPHCM), đối tượng phá hoại tài sản công dân (phá 147 gốc đào) hành vi này cấu thành tội "Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản" theo quy định tại điều 178 BLHS 2015; được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

"Chắc chắn giá trị thị trường của 147 gốc đào không thể nhỏ hơn 2.000.000 đồng và hành vi này có tính chất côn đồ, xem thường pháp luật và gây mất an ninh trật tự địa phương và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân bị hại nên cần xử lý nghiêm làm gương", luật sư Nhàn nói.

Tuỳ theo giá trị tài sản bị hủy hoại bao nhiêu thì đối tượng bị xử lý theo khung hình phạt từ 6 tháng đến 20 năm; cụ thể:

Nếu giá trị tài sản từ 2 - dưới 50 triệu đồng thì người phạm tội bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Nếu giá trị tài sản từ 50 đến dưới 200 triệu đồng thì người phạm tội bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Nếu giá trị tài sản từ 200 đến dưới 500 triệu đồng, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

Nếu giá trị tài sản 500 triệu đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

Luật sư Nhàn cho rằng, việc xác định hình phạt phải căn cứ vào trị giá tài sản bị phá hoại là kết quả trưng cầu giám định thiệt hại của Cơ quan điều tra có thẩm quyền.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn