Ngày 9.9, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Văn Viên (25 tuổi, ở huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là chị Nguyễn Thị Thu T. (25 tuổi, quê ở Hưng Yên), bạn gái cũ của Viên.
Theo cáo trạng, Viên và chị T. yêu nhau từ năm năm 2013. Đầu năm 2018, chị T. làm việc trong một thẩm mỹ viện ở phố Bùi Thị Xuân (Hai Bà Trưng, Hà Nội), còn Viên làm cộng tác viên cho một ngân hàng.
Tháng 8.2018, tình cảm giữa hai người rạn nứt và Viên không chấp nhận việc chị T. nói lời chia tay. Bị cáo thuyết phục, nài nỉ không được, quay ra đe dọa để T. nối lại tình cảm với mình nhưng không thành.
Chiều 14.10.2018, Viên thấy tấm ảnh bạn gái chụp chung với một thanh niên, đăng tải trên Facebook, nên nổi cơn ghen. Anh ta dắt con dao bấm vào balô, rồi phóng xe máy đến gần thẩm mỹ viện chờ chị T. về để nói chuyện.
Thấy Viên, chị T. tăng ga phóng đi nhưng bị gã kéo ngã ra đường. Giữa phố đông người, anh ta dùng dao đâm liên tiếp vào người nạn nhân. Khi thấy nhiều người đi đường vây quanh, kẻ thủ ác mới dừng tay, bỏ chạy.
Chị T. được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết, song thương tổn 65% sức khỏe.
Sau khi gây án, Viên gọi điện thông báo cho mẹ nạn nhân biết và đăng hình ảnh con dao dính máu lên tài khoản Facebook.
Tòa sơ thẩm xác định, việc nạn nhân không tử vong nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo nên tuyên phạt Viên 15 năm tù, buộc bồi thường hơn 240 triệu đồng.