MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CSGT tạm giữ phương tiện của các lái xe vi phạm nồng độ cồn. Ảnh: Phạm Duy

Kết quả kiểm điểm cán bộ vi phạm nồng độ cồn được thông báo lại cho công an

Duy Tuấn LDO | 29/02/2024 07:58

Bình Thuận - Với hơn 30 trường hợp là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang được CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận ngoài xử phạt hành chính còn bị thông báo về nơi công tác, nơi đảng viên sinh hoạt đối với cán bộ nghỉ hưu để tiến hành kiểm điểm. Kết quả kiểm điểm được báo cáo ngược về Công an tỉnh.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, từ khi triển khai kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tại Bình Thuận đã phát hiện hơn 30 trường hợp vi phạm là cán bộ, viên chức, lực lượng vũ trang (công an, quân đội).

CSGT đo nồng độ cồn tại trung tâm TP Phan Thiết. Ảnh: Duy Tuấn

Tất cả các trường hợp này đều được thông báo về nơi công tác, kể cả cán bộ nghỉ hưu thì thông báo về địa bàn cư trú, nơi đảng viên đó đang sinh hoạt để tiến hành kiểm điểm. Kết quả kiểm điểm được báo cáo ngược về Công an tỉnh, từ đó báo cáo cho Bộ Công an theo dõi số liệu này.

Một tổ lập biên bản các trường hợp vi phạm. Ảnh: Duy Tuấn

Thời gian qua, công tác chỉ đạo, xử lý về nồng độ cồn tại Bình Thuận được thực hiện nghiêm, đúng quy định và chặt chẽ. Từ đó đã tạo chuyển biến tích cực, nâng cao nhận thức trong quần chúng nhân dân. Đặc biệt thời gian gần đây, số liệu cán bộ, công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang vi phạm nồng độ cồn tại Bình Thuận giảm rất sâu, hầu như gần đây không phát hiện trường hợp nào vi phạm.

Đo nồng độ cồn tại huyện Tuy Phong, Bình Thuận. Ảnh: Phạm Duy

Minh chứng rõ nhất là dịp Tết Nguyên đán vừa qua, lực lượng CSGT của Phòng CSGT và 10 huyện, thị, thành phố tại Bình Thuận phối hợp với các lực lượng khác tăng cường kiểm tra nồng độ cồn xuyên Tết và số người tử vong vì tai nạn giao thông đã giảm mạnh.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma tuý trên Quốc lộ 1, Bình Thuận. Ảnh: Duy Tuấn

Việc xử lý vi phạm giao thông quyết liệt với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, không giải quyết các trường hợp nhờ tác động, can thiệp vào quá trình xử lý, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn. Từ đó ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông đã được nâng lên và dần hình thành thói quen mới “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn