MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sau hơn 2 tiếng làm việc, đến 12h35, lực lượng chức năng gồm công an, VKS ra ngoài. Ảnh: T.S

Khám xét nhà ông Nguyễn Thành Tài - nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM

T.S LDO | 08/12/2018 14:24
Từ gần trưa nay (8.12), cơ quan điều tra đã có mặt tại ngôi nhà 4 tầng nằm trên đường số 13, phường 4, quận 4 - nơi ông Tài đang ở. 

Sau khi cơ quan CSĐT Bộ Công an có quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” cùng quyết  khởi tố bị can, bắt tạm giam, khám xét chỗ, cơ quan điều tra đã có mặt tại nhà của ông Tài để thi hành.

Bên ngoài 1 xe biển 80 chờ sẵn. Sau khoảng hơn 2 tiếng, lực lượng chức năng – trong đó có đại diện VKS ra khỏi căn nhà này.

Xe biển xanh cùng lực lượng công an có mặt trước nhà ông Tài. Ảnh: T.S

Ông Nguyễn Thành Tài – nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2011-2015. Ông Tài bị khởi tố, bắt tạm giam, khám xét chỗ ở do sai phạm trong vụ khu đất "vàng" 5.000m2 số 8-12 đường Lê Duẩn, quận 1.

Trong vụ án này, ông Tài bị cáo buộc cho thuê khu đất trên mà không qua đấu giá, vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015.

Nhà của ông Tài . Ảnh: T.S

Đồng thời, Cơ quan điều tra cũng khởi tố thêm 3 bị can: Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Quận uỷ Quận 2, TPHCM, Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM và Trương Văn Út, nguyên phó Trưởng phòng Quản lý đất cũng thuộc sở này.

Ông Tài, ông Kiệt và ông Út bị bắt giam. Riêng ông Nam được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Những sai phạm của ông Nam được xác định ở thời đểm khi ông này còn là trưởng phòng quy hoạch sử dụng đất, sở TNMT TPHCM.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn