MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Xe của lực lượng chức năng có mặt tại nơi ở của ông Lê Anh Xuân để làm nhiệm vụ. Ảnh: Đ.T

Khám xét nơi ở, bắt chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người

ĐÌNH TRỌNG LDO | 16/09/2022 22:51

Bình Dương - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ quán karaoke An Phú bị cháy làm chết 32 người. Công an cũng khám xét 2 nơi ở của người này tại thành phố Hồ Chí Minh.

Tối 16.9, Viện KSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ thành phố Thủ Đức, TPHCM) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo khoản 3 điều 313 Bộ Luật Hình sự.

Lê Anh Xuân là chủ quán karaoke An Phú thành phố Thuận An bị cháy vào tối 6.9 làm 32 người chết, 17 người bị thương.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can đối với ông Lê Anh Xuân.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam với chủ quán karaoke An Phú (người ngồi, bìa phải). Ảnh: LLCN CC

Cơ quan công an sau đó cũng thực hiện lệnh khám xét nơi ở của Lê Anh Xuân tại một căn nhà tại khu phố 1, phường Linh Trung, thành phố Thủ Đức và một căn nhà khác là nơi thường trú ở khu phố 4 phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TPHCM.

Ghi nhận của phóng viên, tối cùng ngày, lực lượng chức năng cùng xe bít bùng của công an đã có mặt tại nơi ở của ông Lê Anh Xuân để làm nhiệm vụ. Đến hơn 22h, lực lượng chức năng mới rút đi.

Lực lượng chức năng tại nơi ở của ông Lê Anh Xuân. Ảnh: ĐT

Như Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 6.9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy. Hàng chục người mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Tuy nhiên nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong. Đến 20h30 ngày 8.9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú đêm 16.9. Lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường này. Ảnh: ĐT

Trước đó, Công an tỉnh cũng đã trích xuất camera làm rõ diễn biến vụ hỏa hoạn, xác định đám cháy bùng phát từ tầng 2 lên tầng 3. Nguyên nhân cháy do chập điện.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, không để xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. 

Hiện trường bên trong quán karaoke bị cháy. Ảnh: Đình Trọng

Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cơ quan điều tra xác định người liên quan, ai là người nước ngoài, ai là cán bộ công chức nhà nước, những ai là nhân viên phục vụ và tiếp viên. Đồng thời, đề nghị Cơ quan điều tra, lực lượng Kỹ thuật hình sự tiếp tục rà soát, thu thập đầy đủ các thông tin, tài liệu, thiết bị, phương tiện và đồ vật có liên quan đến vụ cháy để phục vụ công tác giám định xác định nguyên nhân, tính chất, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến vụ cháy để làm căn cứ xử lý theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn