MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Mức xử lý hình sự cao nhất cho đối tượng hành hung người khác có thể lên tới 3 năm tù giam.

Khi nào đối tượng hành hung bác sĩ bị xử lý hình sự?

Nguyễn Hà - Phạm Dung LDO | 25/10/2017 13:00
Liên tiếp các vụ việc y bác sĩ bị hành hung nhưng kẻ tấn công lại chỉ bị xử phạt hành chính khiến dư luận đặt câu hỏi về mức xử lý chưa nghiêm khắc.

Luật sư Lại Xuân Cường – đoàn LS TP Hà Nội cho rằng hiện nay các quy định của pháp luật đã được điều chỉnh với mức xử lý hình sự có thể lên tới 3 năm tù. 

Luật sư Lại Xuân Cường cho biết, theo quy định của pháp luật, bác sĩ cũng như những công dân khác đều bình đẳng và đều được pháp luật bảo vệ. Thời gian vừa qua có rất nhiều trường hợp bác sĩ bị tấn công, hành hung. Trong những trường hợp này pháp luật có những quy định rất rõ ràng.

Nếu trường hợp hành hung, tấn công bác sĩ gây thương tích với tỉ lệ 11% trở lên có thể bị xem xét để xử lý hình sự theo quy định tại điều 104 Bộ luật hình sự năm 1999 về tội cố ý gây thương tích. Trường hợp gây thương tích dưới 11% nhưng dùng hung khí hoặc các thủ đoạn khác thì cũng có thể bị xem xét xử lý hình sự theo điều luật này. Trong những trường hợp khác nếu hành hung chưa gây thương tích hoặc thương tích không đạt tỉ lệ 11% có thể bị xem xét xử lý về tội gây rối trật tự công cộng.

Cũng theo điều 104 người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác mà tỉ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc các điểm từ a đến k khoản 1 của điều này thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Đối với các hành vi gây thương tích cho người khác nhưng chưa đủ để xử lý hình sự sẽ bị xử lý hành chính theo nghị định 167/2013CP với mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng đối với hành vi xâm hại hoặc thuê người xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác.

Liên quan đến vụ việc bác sĩ Trần Văn Sơn - Phó khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) bị một nhóm người hành hung gây chấn thương sọ não, rách mi mắt trái, luật sư Lại Xuân Cường cho rằng trường hợp này bác sĩ Sơn là người bị hại, người bác sĩ này hoàn toàn có quyền yêu cầu cơ quan công an giám định tỉ lệ thương tật. Nếu tỉ lệ thương tật từ 11% trở lên thì bác sĩ có quyền yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cố ý gây thương tích.

Trong thời gian vừa qua rất nhiều vụ việc bác sĩ bị hành hung gây thương tích nhưng chỉ bị xử phạt hành chính khiến dư luận đặt câu hỏi về việc xử lý chưa nghiêm khắc những đối tượng có hành vi hành hung người khác, luật sư Cường cho rằng: “Các quy định pháp luật về vấn đề này đã được điều chỉnh nhưng để xử lý hình sự thì cần có yêu cầu của người bị hại, do đó một số vụ việc có thể do tỉ lệ thương tích chưa cao hoặc đã có sự thỏa thuận hòa giải giữa bác sĩ và người hành hung nên bác sĩ không có yêu cầu khởi tố nữa”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn