MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khởi tố 19 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

Tô Quang LDO | 12/04/2023 07:55
Theo số liệu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa công bố, toàn quốc có 22 vụ tai nạn lao động (TNLĐ) nghiêm trọng bị đề nghị khởi tố trong năm 2022. Đến nay, 19 vụ tai nạn lao động đã có quyết định khởi tố.

Bộ LĐTBXH đã có báo cáo đánh giá về tình hình TNLĐ năm 2022 và một số giải pháp chủ yếu nhằm ngăn ngừa sự cố và TNLĐ năm 2023.

Theo đó, số vụ TNLĐ trong cả năm 2022 là 7.718 vụ, tăng 1.214 vụ so với năm 2021 (tương ứng tăng 18,66%), làm 7.923 người bị nạn, trong đó có 754 người chết, 1.647 người bị thương. Trong khu vực có quan hệ lao động và cả khu vực người lao động làm việc không có hợp đồng lao động, số vụ TNLĐ nặng và số người chết do TNLĐ có xu hướng giảm (số người chết giảm 4,07% so với năm 2021).

Dù số lượng giảm nhưng vẫn có một số vụ TNLĐ nghiêm trọng làm chết người và bị thương nhiều người tại các địa phương như: TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Bình Định, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bình Thuận. Các vụ tai nạn chủ yếu xảy ra trong các lĩnh vực xây dựng, điện, dịch vụ, khai thác khoáng sản…

Các địa phương đã báo cáo 9 vụ tai nạn nghiêm trọng, đề nghị khởi tố 22 vụ và 19 vụ đã có quyết định khởi tố trong năm 2022. Trong đó điển hình là vụ tai nạn gây chết nhiều người tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam đóng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Vụ TNLĐ đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 18.7.2022 tại Công ty TNHH Daesang Việt Nam, hậu quả làm 4 người chết, 1 người bị thương. Trong quá trình nạo vét, thu gom bùn thải tại bể chứa phân lỏng 274 của Công ty TNHH Daesang Việt Nam, 2 công nhân  lắp máy bơm để hút bùn thì bị ngạt khí độc. Ngay sau đó, 3 công nhân vận hành lò hơi của Công ty TNHH Daesang Việt Nam làm việc gần đó chạy vào cứu, hậu quả cũng bị ngạt khí độc.

Bộ LĐTBXH yêu cầu Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ thực hiện ngay các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình nạn nhân; chia sẻ những khó khăn, mất mát; giải quyết kịp thời chế độ TNLĐ cho người bị nạn và thân nhân người bị nạn. Phối hợp với các cơ quan có liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ TNLĐ nêu trên để phòng ngừa tai nạn tái diễn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, đề nghị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn