MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu vực hiện trường vụ cháy karaoke 32 người chết. Ảnh: Đình Trọng

Khởi tố 2 cán bộ công an liên quan vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết

ĐÌNH TRỌNG LDO | 07/10/2022 21:30

Bình Dương - Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố 2 cán bộ công an ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết để điều tra hành vi buông lỏng quản lý gây hậu quả nghiêm trọng.

Tối 7.10, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn lệnh khởi tố bị can 2 cán bộ thuộc Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. 

Hai bị can là Nguyễn Duy Linh - Đội trưởng Đội Phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An và Nguyễn Văn Võ - Đội Phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An.

Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các quyết định tố tụng, đồng thời bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Võ; còn bị can Nguyễn Duy Linh bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hai cán bộ công an bị bắt để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy, ngày 8.9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngày 16.9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra khởi tố, bắt tạm giam Lê Anh Xuân - chủ cơ sở karaoke. 

Về thiệt hại trong vụ cháy, có thông tin cho rằng số người chết cao hơn 32 người, Đại tá Trần Văn Chính cho biết: Đến thời điểm này, xác định số người thiệt mạng trong vụ cháy là 32 người. 

Hiện trường vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết. Ảnh: Đình Trọng

Như Báo Lao Động đã đưa tin, khoảng 20h30 ngày 6.9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy. Hàng chục người mắc kẹt bên trong la hét cầu cứu. Nhiều người hoảng loạn đã nhảy từ tầng trên cao xuống dưới.

Cảnh sát PCCC đã dùng xe thang cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong. Đến 20h30 ngày 8.9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong số 32 người tử vong, có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ. Tất cả thi thể đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Công an tỉnh cũng đã trích xuất camera làm rõ diễn biến vụ hỏa hoạn, xác định đám cháy bùng phát từ tầng 2 lên tầng 3. Nguyên nhân cháy do chập điện.

Đại tá Trịnh Ngọc Quyên - Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương thu thập thông tin, chứng cứ để điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, không để xảy ra sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhân dân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn