MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng dùng hung khí đe dọa cướp bánh trung thu.

Khởi tố 4 đối tượng vụ cướp bánh trung thu "đi biếu"

ĐÌNH TRỌNG LDO | 23/08/2022 13:31

Bình Dương - Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cướp tài sản và tạm giam đối với 4 đối tượng trong vụ cướp bánh trung thu.

Ngày 23.8, liên quan đến vụ cướp bánh trung thu tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thủ Dầu Một đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội cướp tài sản, tạm giam 4 tháng đối với 4 đối tượng.

Theo đó, 4 đối tượng bị khởi tố, tạm giam gồm: Nguyễn Thành Nhân, Mai Hoàng Phước (cùng 21 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một), Nguyễn Đức Trí Dũng (ngụ phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một) và Nguyễn Minh Dũng (cùng 22 tuổi, ngụ phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một).

Bốn đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, Báo Lao Động đưa tin, ngày 12.8, trên mạng xôn xao vụ nhóm đối tượng cầm hung khí xông vào tiệm bánh đe dọa người trông coi, yêu cầu đưa 5 hộp bánh.

Theo hình ảnh trong camera ghi lại, trước khi đi, đối tượng này tuyên bố yêu cầu: "Nói chủ tiệm là cho anh Ti ở Thủ Dầu Một 5 hộp bánh trung thu về biếu người ta".

Công an thành phố Thủ Dầu Một sau đó đã vào cuộc xác minh xử lý. Theo điều tra, vào 0h ngày 12.8, các đối tượng rủ nhau đi ăn nhậu. Sau khi nhậu xong cả nhóm rủ nhau đi tìm cửa hàng bánh trung thu gần đó để đập phá và “xin” bánh trung thu.

Sau khi bàn bạc, Phước điều khiển xe ôtô về nhà lấy theo 1 hung khí dài khoảng 60cm bỏ vào cốp xe chở theo Nguyễn Thành Nhân, còn Nguyễn Đức Trí Dũng chở theo Nguyễn Minh Dũng trên xe môtô đi đến trước cửa hàng bánh trung thu trên Quốc lộ 13 - phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một.

Lúc này, đối tượng Nguyễn Minh Dũng kéo bạt che trước cửa hàng, Nguyễn Thành Nhân lấy mã tấu đe dọa nhân viên để chiếm đoạt được 5 hộp bánh trung thu và 2 lồng đèn rồi bỏ đi.

Quá hoảng sợ trước sự manh động của các đối tượng, người của tiệm bánh phải làm theo yêu cầu của chúng.

Qua rà soát đối tượng và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Thủ Dầu Một đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng, 1 đối tượng bỏ trốn nhưng đã ra đầu thú sau đó.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ tang vật một số hộp bánh trung thu, lồng đèn, xe ôtô cùng nhiều hung khí tự chế như dao, mã tấu…

Theo Công an tỉnh Bình Dương, đây là nhóm đối tượng thanh niên không có nghề nghiệp, thường xuyên tụ tập ăn nhậu, sử dụng các chất kích thích như khí gây cười, ma túy đá. Sau đó thực hiện hành vi dùng hung khí gây rối, hủy hoại tài sản của cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn.

Tang vật công an thu giữ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn