MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan Công an thực hiện Lệnh bắt tạm giam Mai Diệp Thảo. Ảnh: Công an cung cấp

Khởi tố đối tượng đăng thông tin sai lệch, vu khống Công an lên mạng xã hội

BẢO TRUNG LDO | 04/07/2024 17:21

Đắk Nông - Mai Diệp Thảo đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Tik Tok, YouTube cá nhân để đăng tải các video có nội dung thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Công an huyện Đắk Mil và một số cán bộ Công an.

Ngày 4.7, Công an tỉnh Đắk Nông thông tin, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện Lệnh bắt tạm giam đối với Mai Diệp Thảo (SN 1981, trú tại huyện Đắk Mil) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo kết quả điều tra, trước đó, Mai Diệp Thảo có đơn tố cáo bị ông L.T.H (là chồng cũ của Thảo), bà N.T.T (mẹ ruột của Thảo) và L.M.V.H (con trai của Thảo) đánh gây thương tích.

Qua xác minh, Công an huyện Đắk Mil xác định không có hành vi Thảo bị những người này đánh gây thương tích. Tháng 2.2022, Thảo tiếp tục tố giác con trai là L.M.V.H cướp tài sản là chiếc xe máy và 9 triệu đồng của mình.

Quá trình điều tra, Công an huyện Đắk Mil xác định nội dung tố cáo của Thảo là không đúng sự thật. Công an huyện Đắk Mil đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo tố giác của Thảo.

Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil đánh giá đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, Thảo không chấp nhận với quyết định của Công an huyện Đắk Mil và nhiều lần gửi đơn khiếu nại, tố cáo kết quả giải quyết.

Theo kết quả điều tra, Thảo lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo, nhiều lần đến Công an xã Đức Minh và Công an huyện Đắk Mil để chửi bới làm mất trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, Thảo còn sử dụng máy tính bảng quay video hình ảnh sinh hoạt tôn giáo tại giáo xứ Xã Đoài, huyện Đắk Mil gây phản cảm, ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng của bà con giáo dân.

Thảo đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Tik Tok, YouTube cá nhân để đăng tải các video có nội dung thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của Công an huyện và một số cán bộ Công an.

Các video của Mai Diệp Thảo thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ, bình luận trên mạng xã hội, gây dư luận xấu, làm giảm niềm tin của Nhân dân vào pháp luật của Nhà nước; hạ thấp uy tín của cơ quan Nhà nước; xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của những người thi hành pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn