MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bắt quả tang Phạm Phương Uyên cùng tang vật

Khởi tố hai thiếu nữ tàng trữ 373 viên thuốc lắc

CAO NGUYÊN- K' LIỆP LDO | 08/11/2017 17:08
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Lâm Đồng phối hợp Công an Phường 8, TP Đà Lạt đã bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy dạng thuốc lắc tại một nhà trọ trên địa bàn.

Ngày 8.11.2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố Phạm Phương Uyên (23 tuổi, hộ khẩu xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương) và Nguyễn Thị Kim Thoa (23 tuổi, hộ khẩu thường trú ở Đa Lộc, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt) về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bắt quả tang Phạm Phương Uyên cùng tang vật, ảnh: Cao Nguyên

Trước đó vào đêm 27.10.2017 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Lâm Đồng phối hợp Công an Phường 8, TP Đà Lạt đã bắt quả tang 2 đối tượng trên đang có hành vi tàng trữ ma túy dạng thuốc lắc tại nhà trọ số 98, Nguyễn Công Trứ, TP Đà Lạt.

Bắt quả tang Nguyễn Thị Kim Thoa và tang vật- ảnh: Cao Nguyên

Tại phòng Phạm Phương Uyên, Công an phát hiện và thu được 298 viên thuốc lắc màu xám đựng trong 4 túi nhựa; tại phòng Nguyễn Thị Kim Thoa, Công an thu được 75 viên thuốc lắc màu đỏ. Cả hai đối tượng Uyên và Thoa thừa nhận số ma túy mua ở TPHCM lên để bán kiếm lời. Qua trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự tại TPHCM, các mẫu thuốc lắc trên là ma túy tổng hợp MDMA, trong đo của Uyên hơn 100g còn của Thoa là 25,75 gam.

Hiện Công an Lâm Đồng đã ra lệnh tạm giam các bị can, tiếp tục điều tra vụ án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn