MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với một cán bộ tại huyện vì lộ bí mật nhà nước.

Khởi tố phó phòng để lộ đề thi công chức

H.L LDO | 26/01/2018 16:21
Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can đối với một cán bộ tại huyện Krông Năng vì để lộ đề thi công chức trước đó.

Ngày 26.1, đại tá Nguyễn Mạnh Hường - Trưởng phòng An ninh điều tra (PA 92), Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can đối với ông Lê Ngọc Sáu - Phó phòng TNMT huyện Krông Năng nhằm điều tra làm rõ hành vi làm lộ bí mật Nhà nước.

Hiện Cơ quan an ninh điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ những người liên quan đến vụ làm lộ đề thi công chức tại huyện Krông Năng xảy ra hồi tháng 7.2016.

Trước đó, như đưa tin, vào năm 2016, UBND huyện Krông Năng vừa ra quyết định kỷ luật với hình thức khiển tránh, đồng thời chuyển công tác khác đối với 3 cán bộ. Đó là ông Mai Quốc Doanh (Trưởng phòng TNMT huyện), Lê Ngọc Sáu (Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện), Dương Ngọc Chính (chuyên viên Phòng Nội vụ huyện).

Theo thông báo của Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, trong kỳ thi tuyển công chức cấp xã do UBND huyện Krông Năng tổ chức ngày 10.7.2016 để tuyển dụng 106 công chức, những cán bộ này có nhiều vi phạm trong việc ra đề, quản lý đề, làm lộ đề thi.

Sau khi cơ quan điều tra của Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc xác định, quá trình ra đề thi, ông Doanh và ông Sáu đã sử dụng máy tính có kết nối internet để ra đề thi dẫn đến làm lộ bí mật công tác. Hiện Cơ quan an ninh điều tra đã có đủ căn cứ để khởi tố ông Sáu về hành vi làm lộ bí mật nhà nước.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn