Ngày 24.8, nguồn tin Lao Động có được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bổ sung bị can Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) về tội danh tham ô tài sản theo Điều 353, Bộ luật Hình sự.
Trước đó, bị can Lê Tấn Hùng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội danh “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Bị can Lê Tấn Hùng đã bị di lý ra Hà Nội để phục vụ cho công tác điều tra.
Thanh tra Thành phố đã ban hành kết luận thanh tra chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm tại Tổng Công ty SAGRI dưới thời Lê Tấn Hùng làm TGĐ.
Theo đó, SAGRI đã có nhiều sai phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại SAGRI
Thanh tra đã chỉ ra một trong nhiều sai phạm của ông Lê Tấn Hùng là chi khống tiền đi du lịch cho cán bộ nhân viên. Theo đó, vào năm 2016, ông Hùng ký 10 hợp đồng tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài với tổng giá trị hơn 13,3 tỷ đồng với Công ty Thương mại Dịch vụ Hòa Bình Quốc tế và Công ty Du lịch Thanh niên xung phong.
Liên quan đến vấn đề này, sáng nay 24.8 cơ quan Cảnh sát Điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Trường - giám đốc Công ty du lịch Thanh niên xung phong và Đoàn Quang Hồi - giám đốc Công ty Thương mại Lữ hành Hòa Bình Quốc Tế. Cùng bị bắt với hai đối tượng này còn có hai kế toán trưởng của hai công ty lần lượt là Đỗ Sĩ Hoài Thanh và Nguyễn Thị Nguyên.