MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương khởi tố, khám xét nơi làm việc của bà Nguyễn Thị Gái. Ảnh: Công an Bình Dương

Khởi tố Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái tại Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 23/10/2023 22:35

Bên cạnh việc bắt tạm giam 1 công chứng viên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bình Dương còn khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái. Hiện công an đang mở rộng điều tra nhiều hành vi phạm tội xảy ra tại văn phòng công chứng này.

Đêm ngày 23.10, Công an tỉnh Bình Dương chính thức thông tin quá trình điều tra các vi phạm xảy ra tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Ngọc (sinh năm 1962, ở xã Thạnh Hội, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương – là công chứng viên của Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thực hiện khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Hồ Văn Ngọc. Ảnh: Công an Bình Dương

Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1960, thường trú tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Nguyễn Thị Gái là Trưởng Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái, có địa chỉ ở phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Bà Nguyễn Thị Gái bị khởi tố để điều tra về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái. Ảnh: Dương Bình

Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đồng loạt tiến hành bắt bị can để tạm giam đối với Hồ Văn Ngọc, tiến hành khám xét nơi làm việc, nơi ở của các bị can Hồ Văn Ngọc và Nguyễn Thị Gái để thu thập các tài liệu, chứng cứ khác có liên quan với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, các quyết định, lệnh được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Dương phê chuẩn.

Theo hồ sơ, quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại thành phố Thủ Dầu Một, thành phố Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) do bị can Đỗ Thị Mỹ Hạnh (sinh năm 1974, thường trú phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) thực hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương xác định, bà Nguyễn Thị Gái đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, giám sát các hoạt động công chứng tại Văn phòng Công chứng Nguyễn Thị Gái.

Tư đó, tạo điều kiện để bị can Hạnh và một số đối tượng khác thực hiện việc công chứng các Hợp đồng ủy quyền, Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục mở rộng điều tra, thu thập các tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định, đồng thời cơ quan điều tra cũng thông báo tìm bị hại của các bị can có tên nêu trên để tiếp nhận tố giác và giải quyết theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn