MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đối tượng Trần Trọng Luận tại cơ quan công an.

Khởi tố vụ án 3 người bị sát hại ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG LDO | 27/04/2019 07:40

Ngày 27.4, Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án 3 người trong một gia đình bị sát hại xảy ra ngày 24.4 ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Nghi phạm gây ra vụ án đang bị bắt giữ là Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương).

Trước đó báo Lao Động đã đưa tin vụ án xảy ra ngày 24.4 tại căn nhà gần sông Đồng Nai thuộc phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân tử vong được xác định là bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi), Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, con gái bà Cúc) và cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại của bà Cúc).

Nhận được tin báo, Công an tỉnh  Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công an điều tra phá án.

Công an đã thu thập được nhiều chứng cứ của vụ án tại hiện trường và hung khi gây án cách ngôi nhà xảy ra vụ việc 150m. Đến tối 24.4, công an xác định Trần Trọng Luận là nghi can chính gây ra vụ thảm án.

Tại cơ quan công an, ban đầu Luận quanh co chối tội, nhưng đến 3h ngày 25.4, Luận đã khai nhận hành vi của mình.  Bước đầu, Luận khai do buồn thua cờ bạc và bực tức thù vặt các nạn nhân trong sinh hoạt nên đã nảy sinh ý định trả thù.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Được biết, nghi can Trần Trọng Luận sau khi gây án đã uống 50 viên thuốc cảm để tự tử nhưng bất thành. Hiện sức khỏe của đối tượng này không ổn định, đang được theo dõi tại bệnh viện và giám sát nghiêm ngặt. Chiều 26.4, công an và viện kiểm sát đã vào bệnh viện để làm việc với đối tượng này.

Tại buổi thông tin báo chí ngày 25.4, công an cho biết bước đầu xác định nghi can Trần Trọng Luận gây án một mình, chưa phát hiện đồng phạm. Công an cũng không đưa ra nhận định vụ án do mâu thuẫn tình cảm hoặc do cướp tài sản.

Đại tá Trần Văn Chính – Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, qua công tác điều tra xác định, đối tượng Phan Trọng Luận không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và đánh bạc.

Hiện gia đình bị hại đang lo hậu sự cho các nạn nhân. Sáng ngày 27.4 linh cữu các nạn nhân được an táng tại nghĩa trang ở phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên.

Căn nhà xảy ra vụ án ở Bình Dương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn