MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khởi tố vụ án để điều tra vụ sập công trình làm 6 người chết

Bảo Trung LDO | 22/03/2019 14:05

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm ở công trình xây dựng nhà xưởng tại Công ty TNHH Bo Hsing (khu công nghiệp Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Liên quan đến vụ sập công trình khiến 6 người chết và 2 người bị thương tại Khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long, ngày 22.3, ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long - xác nhận: Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lao động thương tâm ở công trình xây dựng nhà xưởng tại Công ty TNHH Bo Hsing.

“Thông tin về việc tiến hành khởi tố vụ án được công bố vào sáng 22.3. Các cơ quan chức năng có liên quan, lực lượng công an đang vào cuộc thực hiện điều tra với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bộ Xây dựng”, ông Rón cho biết.

Lối vào khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: BT

Ngoài ra, một lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết: Qua các cuộc họp của cơ quan chức năng, nguyên nhân ban đầu xác định sự cố có thể do lỗi thi công.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã ghi nhận hồ (vữa xi măng) trộn xây dựng buổi sáng nhưng dùng luôn cả buổi chiều. Trong thời gian lâu hồ bị “chết”, độ kết dính kém. Tại hiện trường, bức tường sập cả mảng lớn nhưng gạch vỡ từng cục. Ngoài ra, trong quá trình công nhân đang tô (trát) bức tường, đơn vị thi công vẫn cho lu nền nên có thể đã gây ra rung động lớn.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: BT.

Trước đó, như báo Lao Động thông tin: Khoảng 10h sáng ngày 15.3, một bức tường lớn tại công trình xây dựng nhà xưởng ở Cty Bo Hsing thuộc khu công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Vĩnh Long bất ngờ sụp đổ. Vụ tai nạn đã khiến 6 người tử vong và 2 người bị thương nặng.

Công trình bị đổ sập là công trình xây dựng nhà xưởng của Công ty TNHH BoHsing (chuyên về may mặc), quy mô hơn 4.000m2, được Ban quản lý khu công nghiệp Vĩnh Long cấp phép cuối năm 2018. Được biết, Cty TNHH Cơ khí xây dựng Hưng Thịnh Phát (trụ sở đóng tại TPHCM) là nhà thầu chính, chịu tránh nhiệm thi công phần xây dựng (khoảng 70% khối lượng công trình). Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 10.2018 và dự kiến đến tháng 7.2019 sẽ hoàn thành. Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thì bức tường đổ sập dài khoảng 30m, cao 12,5m.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn