MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ án khiến 2 người chết và đối tượng Lý Văn Sắn (ảnh nhỏ).

Khởi tố vụ nổ súng khiến 7 người thương vong ở Lạng Sơn

Phạm Đông LDO | 16/01/2020 16:12
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn - nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 7 người thương vong.

Liên quan đến vụ nổ súng 7 người thương vong ở Lạng Sơn, ngày 16.1, Đại tá Vũ Hồng Quang, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lý Văn Sắn (50 tuổi, trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về tội Giết người.

“Từ những chứng cứ, tài liệu thu thập được, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định. Hiện nay, chúng tôi vẫn tích cực truy tìm gắt gao để bắt giữ, xử lý bị can theo quy định”, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn cho hay.

Hiện trường vụ án mạng khiến 2 người chết, 5 người bị thương.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, tối 13.1 tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, Lý Văn Sắn đã dùng súng AK bắn tử vong 2 người và 5 người khác bị thương.

Cơ quan điều tra bước đầu xác định do mâu thuẫn tình cảm, Sắn dùng súng AK bắn liên tiếp vào nhà vợ cũ là chị Hoàng Thị Toán (39 tuổi). Khiến chị Toán và một số người khác trúng đạn, Sắn sang nhà anh Hoàng Quốc Hương (43 tuổi, anh trai chị Toán) tiếp tục nổ súng.

Vụ việc khiến anh Hoàng Quốc Hương và Phạm Thanh Phong (12 tuổi, cháu chị Toán) tử vong. Còn 5 người bị thương gồm: Hoàng Thị Toán, Chu Thị Hồng (cùng 29 tuổi), Hoàng Thị Hoài (37 tuổi), Vũ Xuân Hưởng (38 tuổi) và Nguyễn Văn Tuyển (19 tuổi) đều trú tại xã Phú Xá, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi gây án, Lý Văn Sắn đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết đơn vị đang huy động nhiều cảnh sát phối hợp cùng bộ đội biên phòng tìm kiếm, vây bắt đối tượng nổ súng.

Theo Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết, có thể nói vụ việc nổ súng vừa qua xảy ra trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng sức khỏe của nhiều người, gây lo lắng, hoang mang cho dư luận. Vụ việc này thể hiện sự ngang nhiên, công khai, bất chấp, coi thường pháp luật của đối tượng gây án.

Theo luật sư Cường, trong trường hợp này, đối tượng gây án có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với tình tiết tăng nặng giết từ 2 người trở lên. Đối tượng này có thể đối diện với mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc cao nhất là tử hình. ​

Ngoài ra, nếu có căn cứ xác định đối tượng này sử dụng súng thuộc loại vũ khí quân dụng hoặc vũ khí tự chế tương tự vũ khí quân dụng thì đối tượng này còn có thể bị xử lý thêm về tội “Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự” theo Điều 304 Bộ luật hình sự 2015.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn