MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nụ cười trở lại trên môi những đứa trẻ ở Tà Dê, Lóng Luông.

Không làm giàu bằng thuốc phiện, Lóng Luông sẽ làm gì để phát triển kinh tế?

Hà Nguyên LDO | 05/07/2018 19:30

Xây dựng một hình ảnh Lóng Luông không ma túy là mục tiêu mà tỉnh Sơn La đang hướng tới sau khi “cơn bão” ma túy đi qua.

Sau khi hai trùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận bị tiêu diệt, bên cạnh việc điều chỉnh kế hoạch vận động, truy bắt đối tượng truy nã tại địa bàn xã Lóng Luông, vận động tuyên truyền các đối tượng còn lại ra đầu thú thì việc làm thế nào để đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống nhân dân, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế cũng là một bài toán được đặt ra.

Lao vào buôn ma túy vì lợi nhuận cao

Ông Tếnh A Chìa – Chủ tịch UBND xã Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La cho biết từ năm 2010, người dân mới bắt đầu lao vào con đường mua bán ma túy, còn trước đây rất ít người tham gia vào việc phạm pháp này. Ông Chìa cho biết điều này là do cuộc sống của người dân khó khăn, đất đai canh tác ít, nguồn thu không có nhiều, chỉ chủ yếu trông chờ vào cây ngô, cây lúa.

Thu nhập cho cuộc sống thấp nên khi thấy việc buôn ma túy cho lợi nhuận cao, một số người đi vào con đường này. Người dân ở địa phương chủ yếu là người làm thuê cho các đối tượng bên ngoài, sau đó có một số người thu được lợi nhuận cao nên bắt tay vào việc làm lớn, tạo thành các trùm ma túy.

Ông Tếnh A Chìa - Chủ tịch UBND xã Lóng Luông. 

Ông Chìa cho biết trong thời gian này, địa phương đang có sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tập trung trồng cây ăn quả. Tỉnh, huyện, xã có những phương án đầu tư đưa cây ăn quả vào thay thế cây ngô, cây lúa để tăng thu nhập cao hơn cho bà con.

Ông Giàng A Cở - Phó Chủ tịch UBND xã Lóng Luông cũng cho biết huyện và xã đang tập trung đầu tư một số cây trồng, vật nuôi cho giá trị cao như cây bơ, chanh leo cho hai xã Tà Dê và Lũng Xá thay thế những cây ngắn ngày, năng suất thấp.

Bà con phải giàu bằng sức lao động của mình

Tại buổi họp báo thông tin chính thức về kết quả chuyên án đấu tranh với các đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La (chuyên án 18TN, 19TN), Đại tá Phùng Tiến Triển – Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là phải thực hiện chuyển hóa địa bàn, từ địa bàn phức tạp về ma túy, sẽ hỗ trợ bà con phát triển sản xuất. Công an Sơn La cùng với cơ quan chức năng tạo ra môi trường lành mạnh, mục tiêu càng sớm càng tốt là trên địa bàn này không còn ma túy.

Đại tá Phùng Tiến Triển khẳng định, phải làm thế nào để ma túy và hình ảnh tội phạm ma túy càng ngày càng tránh xa dân ở khu vực này và các địa bàn khác, hướng thiện, tạo môi trường thuận lợi, giúp đỡ bà con về giống về vốn, làm thế nào để không phải vì buôn ma túy mà giàu lên mà thay vào đó là phải bằng sức lao động của mình để có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Theo Công an Sơn La, từ tháng 7.2015 đã xác lập chuyên án mang bí số 18TN (với Nguyễn Thanh Tuân), 19TN (với Nguyễn Văn Thuận) nhưng phải đến tháng 6.2018 mới triệt phá được hang ổ ma túy "khủng" này.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn