MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
4 đối tượng cùng đi trộm cắp tài sản của người dân trên địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang. Ảnh: PV

Kiên Giang: Rủ người trong họ đi trộm cắp

NGUYÊN ANH LDO | 11/03/2021 15:36
Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng Cao Tấn Thiện đã rủ thêm 3 người thân trong họ đi trộm cắp tài sản của người dân rồi đem bán lấy tiền chia nhau.

Ngày 11.3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang đã chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố 4 bị can gồm: Cao Tấn Thiện (21 tuổi); Cao Văn Hồng (41 tuổi); Trần Thanh Phương (30 tuổi) và La Văn Hải (24 tuổi) cùng ngụ phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết luận điều tra, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, nên từ tháng 8.2020 đến tháng 11.2020, Cao Tấn Thiện rủ cậu ruột mình là Cao Thanh Hồng, anh rể là Trần Thanh Phương và người em họ là La Văn Hải đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền thì tất cả đều đồng ý.

Sau đó, Thiện dùng xe máy kéo theo một chiếc xe cây phía sau lần lượt cùng với Hồng, Phương và Hải thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Kiên Lương lấy được hàng chục máy bơm nước, môtơ điện, bình ắc quy của người dân rồi đem bán cho các vựa phế liệu thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng. Các đối tượng chia nhau tiêu xài và mua ma túy đá để sử dụng.

Trong số 4 bị can này thì Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vừa chấp hành xong hình phạt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn