MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tang vật đánh bạc bị công an tạm giữ. Ảnh: PV

Kiên Giang: Triệt xóa tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, tạm giữ 75 đối tượng

NGUYÊN ANH LDO | 05/01/2021 19:30
Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 75 đối tượng (trong đó có 41 nam, 34 nữ), tang vật đánh bạc, gần 250 triệu đồng (thu giữ trên chiếu bạc).

Khoảng 14h hôm nay 5.1, được sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, trung tá Trương Sa My, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang đã cùng lực lượng trinh sát phối phối hợp với Cảnh sát cơ động và Công an thành phố Hà Tiên đột kích bắt quả tang một tụ điểm đánh bạc ăn tiền với quy mô lớn. Địa điểm này là một căn nhà (tiền chế) ở Tổ 1, khu phố 3, phường Tô Châu, thành phố Hà Tiên.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã tạm giữ 75 đối tượng (trong đó có 41 nam, 34 nữ), gần 250 triệu đồng (thu giữ trên chiếu bạc), 1 bộ tài xỉu, 49 xe máy và nhiều tang vật khác có liên quan đến việc đánh bạc.

Tụ điểm đánh bạc này do Lý Thanh Giàu (sinh năm 1989, ngụ khu phố 3, phường Tô Châu, TP. Hà Tiên) đứng ra tổ chức cho các con bạc chơi lắc tài xỉu ăn tiền để thu tiền xâu. Các con bạc ăn thua với nhau mỗi ván từ 500 ngàn đồng đến vài chục triệu đồng.

Mỗi ngày tại đây có hàng trăm người đủ mọi lứa tuổi, ở nhiều địa phương khác nhau đến tham gia đánh bạc ăn tiền. Để tránh sự truy bắt của lực lượng Công an, Giàu đã phân công nhiều đàn em đứng canh đường cảnh giới từ xa. Thậm chí có người đứng ra cầm đồ, cho vay nóng và phục vụ ăn uống tại chỗ cho các con bạc.

Qua kiểm tra hành chính tại nhà của Giàu, lực lượng Công an đã tạm giữ 3 bộ xí ngầu (dùng để chơi lắc tài xỉu), 1 dao tự chế. Ngoài ra, tại nơi đánh bạc này, Giàu còn tổ chức cho các đối tượng chơi game bắn cá ăn tiền.

Cơ quan chức năng cho biết, Lý thanh Giàu là đối tượng hình sự, thu nhận nhiều đàn em để hoạt động tội phạm gây mất an ninh trật tự ở thành phố Hà Tiên làm bức xúc trong nhân dân. Đối tượng Giàu từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích.

Sau khi vụ án được triệt xóa, đại tá Đỗ Triệu Phong - Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo lực lượng chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời khen thưởng nóng cho lực lượng tham gia phá án.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn