MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kích điện, bẫy giun đất gây hệ lụy cho môi trường, đất đai. Ảnh: Thanh Tuấn

Kon Tum yêu cầu xử lý nghiêm các trường hợp kích điện, bẫy giun đất

THANH TUẤN LDO | 25/01/2024 15:42

Ngày 25.1, ông Nguyễn Hữu Tháp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum đã ký công văn yêu cầu các sở, ngành, địa phương xử lý nghiêm các trường hợp tận diệt giun đất, hủy hoại môi trường trồng trọt.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu ngành chức năng tăng cường tuyên truyền cho người dân hiểu biết về lợi ích của giun đất đối với môi trường và đất đai sản xuất nông nghiệp. Các huyện nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm việc sử dụng thiết bị kích điện để đánh bắt giun đất.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng tăng cường kiểm tra, xử lý các lò sấy dùng để sấy giun đất gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy đã phát hiện 2 người dân sử dụng một máy kích điện để đánh bắt giun đất nhằm bán cho các thương lái thu mua, thu lợi nhuận.

Cách thức để bắt giun rất đơn giản chỉ với 2 thanh sắt nối với máy kích bằng đường dây điện và cắm trực tiếp xuống đất. Sau dòng điện chạy xuống đất, các loại giun to, nhỏ quanh khu vực dần ngoi lên, quằn quại, giãy giụa trên mặt đất.

Trong một buổi sử dụng một máy kích điện có thể bắt được khoảng 20kg giun tươi, thậm chí nhiều hơn... Tình trạng này đe dọa, nguy cơ gây mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng chất lượng đất nông nghiệp.

Đặc biệt, đối với tỉnh Kon Tum, người dân phần lớn canh tác đất đai, sản xuất nông nghiệp, trồng cà phê, caosu, hoa màu, hồ tiêu...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn