MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu đất hiện vẫn do bà Hồng kinh doanh. Ảnh: T.L

“Kỳ án” Nguyễn Long Vân ở Lâm Đồng: 7 năm chưa xử

Phùng Bắc LDO | 11/05/2017 10:30
Vụ án khởi tố từ ngày 1.10.2010, TAND tỉnh Lâm Đồng, Viện KSND Tối cao nhiều lần trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Qua 7 năm, đến nay chưa xét xử sơ thẩm, vụ án có nhiều dấu hiệu oan sai...

Định giá cao hơn UBND tỉnh…

Ngày 10.5, luật sư Nguyễn Duy Hưng (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: “Tôi đã gửi bản kiến nghị luật sư đến TAND tỉnh Lâm Đồng để xem xét dấu hiệu oan sai đã kéo dài 7 năm đối với ông Nguyễn Long Vân, nguyên chấp hành viên Chi cục Thi hành án TP.Đà Lạt, bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Vụ “kỳ án” là bà Phạm Thị Hồng (trú 357 Phan Đình Phùng, TP.Đà Lạt) có tài sản là 3.602,4m2đất tại 357 Phan Đình Phùng, TP.Đà Lạt (gọi là tài sản).

Do bà Hồng phải THA 2 bản án dân sự tổng số tiền khoảng 48 tỷ đồng. Ngày 15.12.2008, Chi cục Trưởng THA Đà Lạt ký quyết định 22/QĐ-THA thành lập Hội đồng kê biên toàn bộ tài sản gồm diện tích đất 3.602 m2, tài sản gắn liền của bà Hồng để THA. Chấp hành viên Nguyễn Long Vân làm Chủ tịch Hội đồng kê biên và thực hiện việc THA.

Tháng 1.2009, Hội đồng định giá do chấp hành viên Nguyễn Long Vân làm Chủ tịch đã định giá toàn bộ tài sản và đưa ra giá đất tương ứng là 10.007.000 đồng/m2. Trong khi đó, giá đất do UBND tỉnh Lâm Đồng quy định với đất mặt tiền tại 357 Phan Đình Phùng chỉ là 4.800.000 đồng/m2.

Chấp hành viên bị khởi tố

Ông Nguyễn Long Vân đại diện cho THA Đà Lạt ký hợp đồng ủy quyền cho Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Lâm Đồng bán đấu giá toàn bộ tài sản với giá khởi điểm 37,19 tỷ đồng. Ngày 20.2.2009, tài sản đã được bán đấu giá và một Cty TNHH trúng đấu giá với giá 37,24 tỷ đồng. Cty trúng đấu giá đã nộp hết tiền mua đấu giá và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản. Số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản đã được chi trả cho người được THA. Nhưng cho đến nay, Cty trúng đấu giá này vẫn chưa được nhận tài sản trúng đấu giá.

Bà Hồng khiếu nại cho rằng, định giá thấp, gây thiệt hại cho bà. Cơ quan điều tra của VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án (ngày 1.10.2010), khởi tố bị can với Nguyễn Long Vân về tội “Ra quyết định trái pháp luật”, sau đó, ngày 6.6.2014 thay đổi quyết định khởi tố từ tội “Ra quyết định trái pháp luật” sang tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 27.8.2014, Viện KSND Tối cao có cáo trạng truy tố Nguyễn Long Vân về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, đến nay vụ án vẫn chưa được xét xử sơ thẩm vì hồ sơ bị trả đi, trả về nhiều lần… khiến vụ án trở thành “kỳ án”, còn doanh nghiệp bỏ ra hàng mấy chục tỷ đồng mua trúng đấu giá vẫn không nhận được tài sản, ròng rã nhiều năm qua vác đơn đi khiếu nại.

 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn