MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kỷ luật 2 cán bộ ở TP.Hội An do cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định. Ảnh minh họa

Kỷ luật cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND TP Hội An

Hoàn Nhân LDO | 18/08/2021 18:18

Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam) bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo vì cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật đất đai.

Chiều 18.8, ông Phan Thái Bình – Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam xác nhận về việc kỷ luật ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An do cho chuyển mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định.

Theo đó ngày 17.8, tại kỳ họp thứ 9, UBKT Tỉnh ủy Quảng Nam (khóa XXII) đã xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Hội An trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Thanh nhiệm kỳ 2010-2015; không lãnh đạo, chỉ đạo UBND xã triển khai thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại chỉ đạo của UBND TP.Hội An và UBND tỉnh Quảng Nam.

Đồng thời trong thời gian giữ chức vụ Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, ông Hùng ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật đất đai.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Hùng bằng hình thức cảnh cáo.

Ngoài ra, ông Nguyễn Đình Hùng - Bí thư đảng ủy phường Cẩm An, TP.Hội An trong thời gian giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP.Hội An đã ký tờ trình đề nghị UBND TP.Hội An cho phép chuyển mục đích sử dụng 731,7m2 đất trồng cây lâu năm sang đất ở nông thôn trái quy định của pháp luật đất đai. Ông Hùng cũng bị kỷ luật với hình thức cảnh cáo.

Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng Nam cho hay, vi phạm của hai cán bộ này gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát tài sản của Nhà nước, tạo dư luận xấu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân. Yêu cầu Ban thường vụ thành ủy Hội An chỉ đạo tổ chức, cá nhân có liên quan khắc phục, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn