MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công an các đơn vị, địa phương xử lý 63 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn ngày 11.9. Ảnh minh hoạ: Công an TP.Hải Phòng

Lái xe vi phạm nồng độ cồn kịch khung, cố thủ gần 1 tiếng trên ôtô ở Hải Phòng

Hoàng Khôi LDO | 12/09/2023 14:17

Chiều 12.9, Công an TP.Hải Phòng thông tin, trong ngày 11.9, công an các đơn vị, địa phương xử lý 63 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, 2 vụ việc lái xe vi phạm nồng độ cồn nghiêm trọng được lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm.

Cụ thể, tối 11.9, công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn thành phố. Kết quả, công an các đơn vị, địa phương đã xử lý 63 trường hợp với 18 ôtô và 45 môtô vi phạm về nồng độ cồn.

Điển hình là 2 vụ việc lái xe vi phạm nồng độ cồn nghiêm trọng được lực lượng công an kiên quyết xử lý nghiêm.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 11.9, tại khu vực ngã 6 Bùi Viện – Lê Hồng Phong, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 4, Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 51F - 886.70 để kiểm tra nồng độ cồn nhưng lái xe không hợp tác, cố thủ trong xe và liên tục gọi điện thoại.

Đến 21h41' cùng ngày, sau khi được vận động, thuyết phục, lái xe đã xuống xe chấp hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở. Qua kiểm tra, lái xe là Trần Đức L. (sinh năm 1970 trú tại phường 17, quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) với kết quả đo nồng độ cồn là 0,618 mg/l khí thở (mức cao nhất). Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, hồi 20h24' ngày 11.9, tại đường Võ Nguyên Giáp, thuộc địa bàn quận Lê Chân, Hải Phòng, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 15D – 022.85 do anh Phạm Công S. (sinh năm 1987, trú tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng) điều khiển, có các hành vi vi phạm như điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/1 lít khí thở (kết quả đo nồng độ cồn là 0,245mg/1 khi thở); không có giấy phép lái xe; không có đăng ký xe theo quy định; không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý là trong quá trình Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, anh S. đã gọi điện cho một người tên là T. nói là chủ xe đến để lấy giấy tờ để ở trên xe. Khi người này đến mượn chìa khoá thì bất ngờ lên xe nổ máy bỏ chạy. Do thời tiết mưa to nên Tổ công tác không truy đuổi mà đưa Phạm Công S. đến Công an phường Kênh Dương để bàn giao và phối hợp giải quyết.

Qua làm việc, xác định người được anh Phạm Công S. gọi đến để lấy giấy tờ xe, sau đó tự ý lấy xe đi tên là Trần Duy T. (sinh năm 1983, trú tại phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng). Sau khi xác minh lai lịch, cán bộ cảnh sát giao thông đã liên hệ trực tiếp và vận động T. mang xe vi phạm đến cơ quan công an. Đến 23h30 ngày 11.9, T. đã mang xe đến trình diện tại Công an phường Kênh Dương để giải quyết theo quy định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn