MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đối tượng liên quan vụ việc được ghi nhận lại. Ảnh: Hà Anh Chiến

Làm rõ vụ một phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

HÀ ANH CHIẾN LDO | 21/02/2022 18:33

Đồng Nai - Chiều ngày 21.2, trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Vũ Thị Minh Châu – Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom cho biết, đã chỉ đạo Công an xã Trung Hoà và Công an huyện Trảng Bom xác minh, làm rõ vụ việc liên quan đến anh Nguyễn Văn Tuấn, phóng viên báo Người Lao Động bị hành hung và truy đuổi khi đang tác nghiệp trên địa bàn xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom.

Theo bà Châu, liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện, không chỉ phóng viên tác nghiệp mà mọi công dân gặp phải trường hợp như anh Nguyễn Văn Tuấn thì đều được điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng gây ra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Trước đó, lúc 14 giờ 48 phút ngày 20.2, anh Nguyễn Văn Tuấn đến xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom để tác nghiệp tại khu vực dải phân cách cứng trên quốc lộ 1A, đoạn trạm thu phí đường tránh Biên Hòa.

Tại đây, sau khi thu thập ý kiến, phóng viên tiến hành chụp ảnh dải phân cách thì bị 2 đối tượng đi xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm hành hung và dùng gậy gỗ truy đuổi.

Hình ảnh của 2 đối tượng hành hung phóng viên được camera ghi lại. Ngay sau khi sự việc xảy ra, phóng viên Nguyễn Văn Tuấn đã đến Công an xã Trung Hòa trình báo vụ việc, gọi điện thông báo tình hình đến Trưởng Công an huyện Trảng Bom cùng Chủ tịch UBND huyện Trảng Bom. 

Ngày 21.2, báo Người Lao Động cũng đã có văn bản gửi Ban tuyên giáo tỉnh Đồng Nai, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Đồng Nai về việc phối hợp hỗ trợ để ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, hành hung phóng viên.

Theo văn bản, phóng viên Nguyễn Văn Tuấn trong quá trình tác nghiệp luôn hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tác phong của người làm báo, đúng quy định của pháp luật.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn