MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - bị can Nguyễn Quốc Anh. Ảnh: Bộ Công an

Lần tự quyết khiến cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai vướng lao lý

Việt Dũng LDO | 14/07/2021 07:43
Ông Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai không thông qua Đảng uỷ, Ban Giám đốc... mà tự quyết để Công ty BMS mang thiết bị đến bệnh viện, rồi hưởng lợi.

Như Lao Động đưa tin, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Quốc Anh - cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cùng 7 bị can cùng về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, biết Bệnh viện Bạch Mai có chủ trương phát triển ngoại khoa, khoảng tháng 5.2016, Phạm Đức Tuấn - Giám đốc Công ty CP Công nghệ y tế BMS (Công ty BMS) đến gặp bị can Nguyễn Quốc Anh.

Bị can Tuấn đề nghị được cung cấp, bán hai hệ thống Robot Rosa hỗ trợ phẫu thuật thần kinh sọ não và Robot Mako hỗ trợ phẫu thuật khớp gối, với giá 39 tỉ và 44 tỉ đồng. Khi đó ông Quốc Anh không đồng ý.

Song ông Quốc Anh đề nghị Tuấn làm đề án liên doanh, liên kết đầu tư để đặt máy tại Bệnh viện Bạch Mai. Thủ tục và thẩm quyền do bệnh viện quyết định, còn giá máy chỉ cần có Chứng thư thẩm định giá.

Sau khi trao đổi, hai bị can đi đến thống nhất: Công ty BMS không bán các hệ thống robot cho bệnh viện mà tham gia liên doanh, liên kết lắp đặt các hệ thống này tại bệnh viện, giá thiết bị do Tuấn đưa ra.

Cáo trạng cho rằng, quy định của Bộ Y tế, chủ trương sử dụng tài sản để liên doanh liên kết... phải được thảo luận công khai, dân chủ và thống nhất bằng văn bản giữa Ban giám đốc, Đảng uỷ và tổ chức công đoàn của đơn vị...

Tuy nhiên, sau khi đồng ý để Công ty BMS là đối tác tham gia đề án, ông Quốc Anh không thông qua Đảng uỷ, Ban giám đốc, Công đoàn bệnh viện để thống nhất chủ trương làm đề án liên doanh liên kết.

Quá trình thực hiện đề án không có văn bản đề xuất lắp đặt máy của Khoa Phẫu thuật thần kinh đối với Robot Rosa, Robot Mako; Không có văn bản thống nhất giữa Đảng uỷ, Ban giám đốc, Công đoàn.

Cáo trạng cáo buộc, ngoài ông Quốc Anh, việc làm của một số cấp dưới đã không tuân thủ quy định của Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai.

Tháng 1.2017, bị can Quốc Anh đại diện Bệnh viện Bạch Mai và Tuấn ký các bản Đề án xã hội hoá trang thiết bị hệ thống Robot Rosa và Robot Mako.

Nội dung, Công ty BMS đặt máy, giá trị Robot Rosa 39 tỉ đồng, giá dịch vụ sử dụng hệ thống này là 36 triệu đồng/ca. Trên thực tế, máy này giá mới 100% chỉ hơn 7,4 tỉ đồng.

Quá trình thực hiện đề án liên doanh liên kết, Tuấn đã biếu bị can Quốc Anh 400 triệu đồng và 10.000 USD và một số lãnh đạo bệnh viện từ 50 triệu - 10.000 USD...

Theo cáo trạng, hậu quả của vụ án liên quan đến hành vi sai phạm của các bị can tại Bệnh viện Bạch Mai, Công ty BMS, làm tăng chi phí điều trị, gây thiệt hại cho 637 ca điều trị, số tiền là hơn 10 tỉ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn