MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bị can Nguyễn Thị Kim Anh được xác định là chủ mưu vụ vòi tiền nhà thầu ở tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: PV

Lần vòi tiền khiến Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng ở Vĩnh Phúc "ngã ngựa"

Việt Dũng LDO | 25/06/2020 15:23
Đe dọa nhà thầu phải đưa tiền từ 240 triệu đồng xuống còn 90 triệu để không bị xử lý vi phạm là lần cuối cùng Đặng Hải Anh gây sức ép với các bị hại, khi vừa nhận tiền thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố Nguyễn Thị Kim Anh (cựu Phó Trưởng phòng Phòng chống tham nhũng thanh tra Bộ Xây dựng), Nguyễn Thị Kim Liên (em gái bị can Kim Anh, cán bộ phòng Thanh tra xây dựng 3, Bộ Xây dựng), Nguyễn Thùy Linh (thành viên Đoàn Thanh tra) và Đặng Hải Anh (chuyên viên phòng Thanh tra xây dựng 2, thanh tra Bộ Xây dựng) cùng về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận, từ cuối tháng 5-12.6.,2019, các bị can đã chiếm đoạt và thu lợi bất chính số tiền 2,057 tỉ đồng, trong đó số tiền chiếm đoạt của 54 doanh nghiệp là 1,315 tỉ đồng.

Một trong số các bị hại là anh Y. - giám đốc một công ty tư vấn thiết kế, đồng thời là phó giám đốc một công ty TNHH ở Vĩnh Phúc.

Theo điều tra, công ty do anh Y. làm phó giám đốc bị đoàn thanh tra thu hồ sơ để kiểm tra đối với 9 hợp đồng thi công xây dựng ở các công trình do Ủy ban nhân dân các xã làm chủ đầu tư.

Trong 9 công trình Hải Anh được Kim Anh giao kiểm tra về khối lượng giá trị thanh quyết toán 6 công trình (số 2, 3, 4, 5, 6 và 8). Do có 3 công trình đang nằm trong kế hoạch thanh tra của huyện Vĩnh Tường và tỉnh Vĩnh Phúc nên Kim Anh bảo Hải Anh chỉ kiểm tra các công trình 4, 5 và 8.

Chiều 11.6.2019, anh Y. lên gặp Hải Anh ở phòng làm việc, có giải trình song không được chấp nhận.

Hải Anh nói: Thôi thế này cho nhanh nhé và gõ vào máy tính cá nhân số 240. Ý Hải Anh yêu cầu anh Y. đưa 240 triệu đồng, song bị hại không đồng ý. 

Khi anh Y. tiếp tục giải trình thì Hải Anh gõ lại thành số 210, ý giảm cho 30 triệu đồng. Anh Y. nói sẽ về báo cáo công ty thì Hải Anh nói không nộp tiền nhanh thì xuống Hà Nội mà giải trình.

Về báo cáo lại với giám đốc thì cả hai bức xúc trước việc làm vi phạm pháp luật của Kim Anh, Hải Anh nên đã làm đơn tố cáo.

Mặc dù đã làm đơn tố cáo, nhưng do đã hẹn với Hải Anh nên chiều hôm sau anh Y. vẫn cùng với một cán bộ lên gặp.

Anh Y. tiếp tục giải trình, thì Hải Anh nói: Thôi không giải trình gì nữa giải trình cũng không được đâu, các ông nộp ngay đi cho nó xong. Nếu không tôi đem toàn bộ 6 công trình về Hà Nội để làm, sẽ sai phạm mấy trăm triệu, các ông xuống đấy mà giải trình.

Thấy thái độ đe dọa của Hải Anh và lo sợ công ty sẽ bị thiệt hại, ảnh hưởng đến hoạt động nên anh Y. bảo đợi rồi xuống ô tô lấy 90 triệu đồng, buộc dây chun thành 2 tập. Sau đó, anh Y. quay lại phòng làm việc của Hải Anh và bảo chuẩn bị xong rồi.

Hải Anh mở ngăn tủ dưới bàn làm việc của mình ngồi rồi bảo anh Y. vứt cục tiền vào bên trong. Ngay lúc đó, cảnh sát ập vào bắt quả tang.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn