MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội). Ảnh: Hữu Chánh

Lãnh đạo CSGT Hà Nội nói về đối tượng "gây nhiễu" cán bộ làm nhiệm vụ

HỮU CHÁNH LDO | 19/01/2024 14:41

Nhiều đối tượng đang lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do giám sát, tạo mọi tình huống gây khó dễ cho lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT).

Thông tin trên được Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) Trần Đình Nghĩa cung cấp tại Hội nghị trao đổi, cung cấp thông tin về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của lực lượng CSGT, ngày 19.1.

Theo Đại tá Trần Đình Nghĩa, hiện nay trên địa bàn có nhiều hội nhóm, nhiều đối tượng đang lợi dụng quyền do dân chủ, lợi dụng tự do giám sát, tạo mọi tình huống gây khó dễ cho lực lượng CSGT trong quá trình làm nhiệm vụ.

“Anh em đang làm nhiệm vụ nhễ nhại mồ hôi giữa nắng nóng, nếu gặp những trường hợp trên mà giữ không được mình, không giữ tư thế, tác phong thì lại vi phạm” - Đại tá Nghĩa nói.

Do đó, Trưởng phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) đề nghị, các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, giám sát, lên án để bài trừ những tổ chức, cá nhân có hành vi "không xây được thì phá" như vậy.

"Về phía cán bộ, chúng tôi tiếp thu những ý kiến góp ý của các nhà báo, phóng viên về tư thế, tác phong để thực hiện thành công Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” - Đại tá Nghĩa nói.

Theo tìm hiểu của Lao Động, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều video của một người hoặc nhóm chuyên đi quay các chốt CSGT và Cảnh sát cơ động (CSCĐ) đang làm nhiệm vụ. Trong đó nổi bật phải kể đến TikToker “T.P.M 36”.

Trong các video đăng tải của mình, TikToker này thường xuyên hướng dẫn các tài xế lái xe an toàn trên các cung đường, đồng thời chia sẻ các tình huống tranh luận với lực lượng CSGT, CSCĐ trong quá trình làm nhiệm vụ và xử lý vi phạm.

Đáng nói, kênh TikTok này hiện nay có hơn 311.000 lượt theo dõi và hàng triệu lượt thích.

Trong khi đó, kênh YouTube cùng tên cũng có gần 85.000 lượt đăng ký. Mỗi video đăng lên thu hút hàng chục nghìn lượt xem và có nhiều clip được cho là "gây nhiễu" khi can thiệp cả việc xử lý vi phạm của lực lượng chức năng.

Luật sư Quách Thành Lực (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, luật pháp hiện hành không cấm người dân quay phim, chụp ảnh, giám sát lực lượng CSGT đang thực hiện nhiệm vụ.

Việc ghi hình được quy định trong Thông tư 67/2019/TT-BCA, cụ thể người dân có quyền giám sát bằng thiết bị ghi âm, ghi hình nhưng phải bảo đảm các điều kiện: Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ngoài khu vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tuân thủ các quy định pháp luật khác.

"Trước khi thực hiện quyền giám sát, chính người dân cần thực hiện nghĩa vụ chấp hành quy định của pháp luật. Qua đó tránh hành vi chống đối, thậm chí dẫn đến vi phạm pháp luật và bị xử lý trách nhiệm hình sự" - luật sư Lực nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn