MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Liên tiếp những vụ mất liên lạc ở Hà Nội, trong đó có vụ vẫn là ẩn số

HỮU CHÁNH LDO | 23/02/2024 13:36

Công an TP Hà Nội thời gian qua liên tiếp phát đi thông tìm kiếm người dân mất liên lạc. Có những người đã trở về nhà sau vài ngày, có trường hợp bị sát hại và cũng có vụ việc đến nay vẫn là ẩn số.

Tiếp nhận hàng loạt tin báo tìm kiếm người thân

Những ngày gần đây, Công an TP Hà Nội liên tiếp phát đi các thông báo tìm kiếm người mất liên lạc. Gần đây có trường hợp của cháu bé 14 tuổi (ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội).

Theo thông báo phát đi tối 20.2, Công an TP Hà Nội cho biết tiếp nhận tin báo của gia đình cháu bé về việc chiều 15.2 (tức mùng 6 Tết) cháu đi từ quê ở Hà Nam đến Bến xe Giáp Bát để về nhà ở quận Hà Đông. Tuy nhiên, gia đình gọi điện thì không liên lạc được.

Đến 22h ngày 21.2, lực lượng chức năng đã tìm thấy cháu T đang ở nhà trọ người bạn mới quen trên mạng xã hội tại xã Liên Ninh, Thanh Trì.

Ngày 20.2, Công an thành phố cũng phát đi thông báo tìm kiếm 2 cô gái 19 tuổi (huyện Thường Tín) và 21 tuổi (huyện Thanh Oai).

Đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng cho biết cả 2 gia đình đã tìm kiếm được các cô gái nói trên.

Đáng chú ý, có trường hợp mất liên lạc trong thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Đó là cô gái sinh năm 1999, quê Chương Mỹ, Hà Nội, mất liên lạc từ ngày 14.7.2022.

Theo gia đình, cô gái ra khỏi phòng trọ ở phố Thái Thịnh, quận Đống Đa lúc 20h ngày 14.7. Trưa 2.8.2022, gia đình phát hiện một chiếc dép của cô gái ở khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, huyện Hoài Đức.

Bốn ngày sau, gia đình tìm thấy túi xách của cô ở mép bờ sông cầu Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng nửa cây số.

Đến nay, đã hơn 1 năm rưỡi trôi qua, phía gia đình và cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện thêm thông tin có giá trị trực tiếp liên quan đến tung tích cô gái này.

Đội cứu hộ 116 tìm kiếm cô gái tại khu vực cầu Cù Sơn, xã Vân Côn, Hoài Đức hồi tháng 8.2022 nhưng không có kết quả. Ảnh: Nguyễn Huy

Một trường hợp khác là anh Trần Thanh Bình (26 tuổi, trú tại Tứ Liên, Tây Hồ). Gia đình cho biết, anh đi khỏi nhà từ ngày 15.9.2023. Tính đến thời điểm này, hơn 5 tháng qua, anh Bình chưa về.

Công an TP Hà Nội cũng đã phát đi thông báo tìm kiếm người đàn ông nói trên.

Báo công an khi nào?

Trao đổi với Lao Động, Luật sư Quách Thành Lực, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không có quy định về thời gian một người mất tích bao lâu thì mới được trình báo với cơ quan công an.

Phải tùy vào từng trường hợp, từng vụ việc cụ thể để trình báo với cơ quan công an, bởi dấu hiệu của một người mất tích do nghị bị giết hại, nghi bị bắt cóc sẽ khác với dấu hiệu của người bị mất tích do trải qua thiên tai, dịch bệnh…

Do đó, nếu người thân mất tích và nhận ra có dấu hiệu tội phạm thì có thể báo ngay cho công an. Cùng với việc trình báo, nếu có bằng chứng hoặc đồ vật, tài liệu liên quan thì nên nộp kèm theo sẽ thuận lợi hơn cho việc tìm kiếm, xử lý.

Cơ quan công an có thẩm quyền tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm, lập biên bản tiếp nhận, sau đó sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh tin báo.

Luật sư Quách Thành Lực khuyến cáo, khi xảy ra các vụ việc tương tự, người dân cần phải kiểm tra xác minh, trình báo với cơ quan công an, cẩn trọng khi đăng tải lên trang mạng xã hội.

"Người dân nên cẩn trọng khi đưa các thông tin cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hoặc lợi dụng để thực hiện các hành vi khác" - luật sư Lực nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn