MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk phát hiện, thu giữ một lô pháo lậu được tàng trữ trái phép trên địa bàn. Ảnh: Cao Nguyên

Liên tục phát hiện các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo lậu ở Đắk Lắk dịp cuối năm

BẢO TRUNG LDO | 21/11/2023 15:11

Đắk Lắk - Trong khoảng 1 tháng qua, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk liên tục phát hiện xử lý các vụ vận chuyển, tàng trữ pháo lậu trái phép.

Bắt hàng loạt vụ vận chuyển, tàng trữ pháo lậu

Dịp cuối năm, trên các tuyến đường Quốc lộ trọng yếu đi qua khu vực tỉnh Đắk Lắk lại nhức nhối vấn nạn xe khách vận chuyển trái phép pháo nổ đi tiêu thụ ở các địa phương trong vùng Tây Nguyên. Khác với những năm trước, thời điểm cuối năm nay, các đối tượng vận chuyển pháo với phương thức ngụy trang kỹ lưỡng, số lượng pháo lậu vận chuyển chỉ tăng thêm chứ không hề bớt đi.

Đơn cử, Công an huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao - Công an tỉnh Đắk Lắk bắt đối tượng có hành vi tàng trữ gần 150kg pháo nổ.

Cụ thể, ngày 18.11, Hà Minh Khương (46 tuổi, xã Cư Huê, huyện Ea Kar) đến tỉnh Gia Lai mua 85 hộp pháo nổ, tổng trọng lượng gần 150kg với số tiền hơn 21 triệu đồng.

Sau đó, Khương chở số pháo lậu trên về nhà ở xã Cư Huê để cất giấu, chờ dịp Tết Nguyên đán bán kiếm lời. Đến ngày 19.11, qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an đã phát hiện và bắt giữ xe tải mà Khương dùng để chở pháo lậu khi vừa về tới nhà.

Mỗi dịp cuối năm, Đắk Lắk lại rộ nạn vận chuyển, tàng trữ pháo lậu. Ảnh: Bảo Trung

Trên Quốc lộ 14 - tuyến huyết mạch nối liền các tỉnh Tây Nguyên, hồi 4h ngày 4.11, Tổ Công tác Đội Cảnh sát kinh tế, ma túy (Công an huyện Ea H'Leo) đã phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông và Công an thị trấn Ea Drăng tiến hành kiểm tra xe ôtô tải do Nguyễn Sỹ Trường (SN 1997, ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển.

Trên xe còn Nguyễn Sỹ Hùng (SN 1992, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum). Các đối tượng có dấu hiệu vận chuyển trái phép pháo từ tỉnh Kon Tum về tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện trong thùng xe tải có chứa 150 hộp vuông có ký hiệu số 36, 120 hộp vuông có ký hiệu số 49 đều có chữ nước ngoài với khối lượng 411kg.

Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Sỹ Hùng khai nhận, 270 hộp này là pháo hoa nổ. Với mỗi hộp pháo 36 viên Hùng bán giá 400.000 đồng, hộp 49 viên bán giá 450.000 đồng.

Được biết, đây là số lượng pháo nổ vận chuyển trái phép rất lớn được ghi nhận tại địa phương trong khoảng 3 năm trở lại đây.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Thượng tá Nguyễn Trần Tuấn - Trưởng Công an huyện Krông Búk - chia sẻ: Địa bàn huyện có Quốc lộ 14 luôn là địa điểm mà các phương tiện xe khách, xe ôtô lưu thông với mật độ rất đông, bất kể ngày đêm. Trong những tháng cuối năm, lực lượng CSGT Công an huyện sẽ phối hợp với Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện, xử nghiêm các hành vi vận chuyển vật liệu nổ trái phép, trong đó có pháo lậu.

Ngoài ra, Công an huyện cũng tổ chức tăng cường nắm tình hình, cho các phòng chuyên môn siết chặt tuần tra, kiểm soát vào ban đêm ở trên đường tỉnh lộ, thôn, buôn để phòng ngừa trộm cắp, tàng trữ, xử dụng trái phép vật liệu nổ.

Hiện, trong những tháng cao điểm cuối năm 2023, Phòng CSGT, Công an tỉnh Đắk Lắk bên cạnh việc tập trung kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn; điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy; xe chở quá khổ, quá tải… còn yêu cầu các trạm, đội CSGT đóng chân trên các tuyến Quốc lộ 26, 27 và 14 phân luồng đi các tỉnh trong vùng Tây Nguyên, tập trung tuần tra, xử lý nghiêm các phương tiện xe khách, ôtô cá nhân có dấu hiệu vận chuyển, phân phối pháo lậu đi tiêu thụ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn