MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lĩnh 17 năm tù vì giết người do mâu thuẫn từ việc dựng rạp tiệc sinh nhật

Tạ Quang LDO | 27/09/2021 13:03

Ngày 27.9, TAND TP.Cần Thơ mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử Vũ Nghĩa Hiệp (sinh năm 1973, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) 17 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào khoảng 17h ngày 26.12.2020, anh H.M.H tổ chức sinh nhật cho cháu của mình ở phường Lê Bình, quận Cái Răng, có dựng nhà tiệc chiếm một phần đường. Đến khoảng 19h40 cùng ngày, Vũ Nghĩa Hiệp điều khiển xe máy lưu thông ngang qua, do diện tích đường bị thu hẹp tại đây nên đã xảy ra mâu thuẫn và xô xát với người nhà anh H.

Lực lượng công an áp giải bị cáo Vũ Nghĩa Hiệp đến phiên tòa. Ảnh: Tạ Quang.

Được mọi người can ngăn, Hiệp lên xe về lấy hai con dao tự chế, một chai xăng mang theo, rồi quay xe lại chỗ đám nhà anh H. để đánh nhau. Khoảng 20h, Hiệp quay lại rồi ném chai xăng về phía nhóm H.

Toàn cảnh phiên xét xử sơ thẩm Vũ Nghĩa Hiệp (sinh năm 1973, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Ảnh: Tạ Quang.

Lúc này, ông N.V.C.M cầm gậy ra đánh, Hiệp đã dùng dao thủ sẵn trong người ra đâm vào ngực trái làm ông M. gục xuống đường. H. tiếp tục cầm gậy xông đến đánh thì bị Hiệp dùng dao đâm trúng vào vùng thái dương bên trái.

Vụ ẩu đả khiến ông M. tử vong, còn anh H. bị thương 1% nhưng từ chối giám định và yêu cầu không khởi tố đối với Hiệp, cũng không yêu cầu bồi thường.

Đến 1h50 ngày 27.17.2020, Hiệp đến Cơ quan Công an TP đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo Vũ Nghĩa Hiệp tại phiên tòa. Ảnh: Tạ Quang.

Ngày 27.9, TAND TP.Cần Thơ mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử Vũ Nghĩa Hiệp (sinh năm 1973, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ), tuyên án 17 năm tù về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường gia đình bị hại là ông N.V.C.M hơn 295 triệu đồng và tiền cấp dưỡng nuôi con thứ hai của ông M. (sinh năm 2005) đến đủ 18 tuổi theo quy định của pháp luật. Hiện gia đình Hiệp đã bồi thường được 230 triệu.

Chủ tọa phiên tòa tuyên án bị cáo Vũ Nghĩa Hiệp 17 năm tù. Ảnh: Tạ Quang.

Được biết, Hiệp đã nhiều lần bị phạt tù về các tội cướp tài sản và trốn khỏi nơi giam; cố ý gây thương tích; chống người thi hành công vụ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn