Theo cáo trạng, từ tháng 6.2023 đến ngày 19.12.2023, tại nhà của mình ở số 38/64 An Ninh, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Đinh Trọng Thủy (sinh năm 1966) đã có hành vi cất giấu trái phép chất phóng xạ I-125, sau đó đã dùng tăm bôi chất này lên mặt của con vị bài sử dụng để đánh bạc “bịp”; đến khoảng 17h ngày 19.12.2023 thì bị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương phát hiện, thu giữ vật chứng.
Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, nhận thức rõ chất phóng xạ có tác động nguy hiểm đến đời sống và sức khỏe con người nhưng vì hám lời vẫn cố ý thực hiện…
Căn cứ tính chất của hành vi phạm tội, trên cơ sở tài liệu chứng cứ, hồ sơ vụ án, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 2 năm 9 tháng tù tội Tàng trữ, sử dụng trái phép chất phóng xạ.