MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Lộ mặt một "thủ phạm" chuyên dán tờ rơi "vay không thế chấp" trên cột điện

NHẬT HỒ LDO | 11/11/2019 10:08
Với chiêu bài cho vay không cần thế chấp, cho vay qua điện thoại, chỉ cần giấy chứng minh nhân dân, trong vòng chưa tới 1 năm Lợi đã dụ 60 sập bẫy, thu lợi bất chính trên 230 triệu đồng.

Ngày 11.11, Tòa án nhân dân TP.Sóc Trăng tuyên phạt Lê Thành Lợi (sinh năm 1990, thường trú phường Cẩm Thủy, TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) 1 năm 6 tháng tù về tội cho vay lãi nặng.

Lê Thành Lợi tại tòa. Ảnh: Nhật Hồ
Lê Thành Lợi đến TP. Sóc Trăng thuê nhà để thực hiện hành vi cho vay lãi nặng. Lợi lén lút in dán các tờ rơi quảng bá việc vay tiền trên các trụ điện tại trung tâm thành phố với các nội dung như: cho vay trả góp, không thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày, yêu cầu người vay nộp chứng minh nhân dân và hộ khẩu (bản chính).
Tờ rơi được dán đầy ở các cột điện (ảnh Nhật Hồ)

Điển hình là T.T.G, vào tháng 4.2018, tìm Lợi vay tiền 1 lần với số tiền 5 triệu đồng, thời hạn vay là 40 ngày, với lãi suất 15%/tháng, góp được 25 ngày thì T.T.G tự xin đáo hạn. Lợi thu lãi là 1 triệu đồng, trong đó số tiền lãi vượt mức cho phép mà Lợi đã thu lợi nhuận bất chính là 889.000 đồng. Với cách làm này, Lợi đã cho nhiều người vay và có nhiều người không khả năng trả vốn lẫn lãi buộc phải đáo hạn lên đến 10 lần.

Lê Thành Lợi khai nhận, thực hiện hành vi cho vay lãi nặng từ tháng 3.2018 đến ngày bị bắt phạm tội quả tang, có hơn 60 người tham gia, với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, trong số này, Lợi thu lợi nhuận bất chính gần 223 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn