Theo ghi nhận của cơ quan chức năng, tại Tiểu khu 793 thuộc lâm phần Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de, thuộc xã Sró, huyện Kông Chro, 2 khoảnh rừng tự nhiên bị phá trắng, diện tích gần 5 ha, trong đó có khoảng 3 ha diện tích rừng có gỗ.
Kiểm đếm ban đầu, trên 641 cây rừng có đường kính gốc từ 8 cm – 30cm gồm nhiều loại như: Căm xe, bằng lăng, bình linh… bị chặt hạ.
Ông Lê Văn Thuỷ - Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Kông H’de, Gia Lai cho biết: “6, 7 hộ dân dùng cưa xăng, hạ cây rừng rất nhanh. Công ty phát hiện, nhưng chậm can thiệp vì nước lớn, khó qua sông. Tôi là người đứng đầu nên chịu trách nhiệm”.
Cuối tháng 8.2023, Tổ bảo vệ rừng của công ty đã phát hiện biểu hiện người dân sẽ phá rừng, khi cây bụi, cây tái sinh tại khu vực này bị phát trắng.
Chủ rừng đã cử lực lượng kiểm tra và tuyên truyền người dân không được phá rừng trái phép. Tuy nhiên, những ngày sau đó, trên địa bàn mưa liên tục khiến nước sông dâng cao, đường đi vào các vị trí trên bị cô lập. Khi nước sông rút, đơn vị vào kiểm tra thì gần 5 ha rừng đã bị cạo trọc.
Ông Trương Văn Sơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp tích cực với các ngành chức năng tiến hành mở rộng hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng trên địa bàn”.
Gia Lai là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn nhất cả nước, với gần 650.000 ha. Diện tích rừng tại đây phải thường xuyên đối mặt với nhiều vấn đề về rừng bị xâm hại.
Trước nhu cầu về đất sản xuất, làm nhà ở người dân sống gần rừng thường phá rừng để làm nương rẫy hoặc khai thác gỗ trái phép.
Khi ý thức của người dân sống gần rừng chưa cao; sinh kế cho họ chưa đảm bảo, cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn thi áp lực cho việc giữ rừng ngày một nặng nề hơn.