MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phan Quốc Việt - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á. Ảnh: H.Nguyên

Lời khai của ông chủ Việt Á lộ diện chi tiết tỉ lệ chiết khấu phần trăm

Việt Dũng LDO | 05/01/2024 11:54

Phan Quốc Việt lập ra nhiều nhóm trên mạng xã hội để trao đổi công việc với nhân viên Việt Á, trong đó có nhóm kế toán tài chính, để bàn, chỉ đạo các tỉ lệ chiết khấu phần trăm cho CDC các địa phương, cũng như đưa tiền hối lộ.

Chiết khấu phần trăm theo công sức, chủng loại hàng

Sáng 5.1, Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục xét xử với phần tham gia thẩm vấn của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) TP Hà Nội.

Theo đó, Phan Quốc Việt - Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á - là bị cáo đầu tiên được gọi lên để làm rõ thêm một số vấn đề liên quan.

Đại diện Viện KSND đặt câu hỏi về việc sắp xếp nhân sự phụ trách các vùng miền, việc chi phần trăm hợp đồng được thực hiện thế nào?

Phan Quốc Việt cho hay, do tình hình dịch phức tạp, bản thân thường xuyên di chuyển nên việc điều hành được thực hiện chủ yếu qua các nhóm chat trên mạng xã hội. Theo đó, các nhóm này gồm: COVID miền Nam, COVID miền Bắc... trong đó có kế toán là nhóm chính.

Cạnh đó, bị cáo phân công cho các nhân viên của Việt Á phụ trách từng vùng miền cụ thể. Ví dụ, Vũ Đình Hiệp trợ lý phụ trách miền Bắc, Nguyễn Thị Thắm phụ trách miền Trung, Lê Trung Nguyên phụ trách miền trong…

"Tỉ lệ chiết khấu như thế nào?", đại diện Viện KSND hỏi. Bị cáo Phan Quốc Việt cho biết, tỉ lệ chiết khấu từ 5-20% tùy vào khách hàng. "Tiêu chí lớn nhất là đóng góp của họ cho việc chống dịch, hợp đồng, chủng loại".

Ngoài ra, hoa hồng cho các địa phương sẽ từ 15-45%. Tất cả khoản chi trước khi chuyển cho địa phương đều thông qua Việt duyệt.

Về điều này, đại diện Viện KSND chất vấn: "Chuyển tiền chiết khấu, nội dung yêu cầu ghi gì?"; "Nhờ thanh toán tiền mua hàng" - Việt trả lời.

Sau đó, nam công tố viên đặt câu hỏi: "Tại sao không ghi chiết khấu?". Trả lời ngay vào câu hỏi, Phan Quốc Việt nói: "Bị cáo muốn chia sẻ lợi nhuận, ghi vậy vì có tính chất nhạy cảm liên quan đến đưa tiền".

Việt còn nói, tất cả việc chi tiền phần trăm, đưa hối lộ đều theo quy định bản thân đã đưa ra, không có thoả thuận trước. Chỉ khi nào nhận tiền thanh toán bán kit, sinh phẩm thì mới chi tiền cho họ.

Song đại diện Viện KSND cho rằng, "lời khai này không chính xác", thực tế có việc thương lượng trước về tỉ lệ chia phần trăm.

Chuyển sang việc cung cấp kit test Việt Á cho các địa phương, Phan Quốc Việt cho hay, tại Hải Dương, có nhờ Nguyễn Huỳnh - cựu thư ký của ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Để được về Hải Dương phòng chống dịch, bị cáo có liên lạc với Phạm Duy Tuyến - khi đó là Giám đốc CDC Hải Dương - song nhận được trả lời: "Việc phức tạp lắm".

"Vì vậy, bị cáo đã gọi điện thoại cho Nguyễn Huỳnh nhờ?" - công tố viên hỏi và Việt xác nhận.

"Nguyễn Huỳnh có thông tin lại?" - Viện KSND hỏi tiếp. Khi Việt trả lời không nhớ, đại diện Viện KSND cho rằng, Nguyễn Huỳnh đã thông báo việc ông Long nhận lời giúp.

Ông Long khi đó đang họp cùng ông Phạm Xuân Thăng - cựu Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương - nên đã nhờ để Việt Á về Hải Dương phối hợp phòng chống dịch, cũng như cung cấp kit test Việt Á. Lúc này, Phan Quốc Việt đã xác nhận nội dung trên.

Tại Bắc Giang, Viện KSND hỏi trực diện về tỉ lệ chiết khấu và Phan Quốc Việt cho hay, đưa 15-40% tuỳ vào chủng loại hàng.

"Tỉ lệ phần trăm chi cho Công ty Phan Anh hay cho các cá nhân tại CDC Bắc Giang?" - công tố viên hỏi. "Cái đó là việc của Phan Huy Văn - Giám đốc Công ty Phan Anh. Bị cáo không để ý, việc chia phần trăm là do Phan Anh" - Việt đáp.

Các bị cáo trong đại án Việt Á. Ảnh: H.Nguyên

Nguồn tiền hàng trăm nghìn USD để chi dần

Liên quan đến đưa tiền cho bị cáo Phạm Công Tạc - cựu Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, trả lời câu hỏi của Viện KSND, một lần nữa Phan Quốc Việt khẳng định đưa 50.000 USD, chứ không phải 100 triệu đồng như ông Tạc khai.

"Nguồn gốc số tiền đô la đó?" - đại diện Viện KSND chất vấn và Phan Quốc Việt cho biết, số tiền trên do bị cáo tự đổi từ tiền Việt Nam đồng thành đô la Mỹ.

Do Việt khai chưa rành mạch về nguồn gốc số tiền đô la trên, Viện KSND công bố bút lục thể hiện, thời điểm trước khi đưa tiền hối lộ, bị cáo ở Đà Nẵng. Khi đó, bị cáo đã rút hơn 5 tỉ đồng, đổi thành 200.000 USD rồi đưa cho Vũ Đình Hiệp - Phó Tổng Giám đốc Việt Á để chi dần.

Việt xác nhận, nguồn tiền 50.000 USD là từ đó và cho hay, việc chi tiền để cảm ơn bị cáo Tạc trong quá trình Việt Á tham gia phối hợp thực hiện đề tài.

Viện KSND công bố luôn lý do chi tiền là do bị cáo Tạc đã làm ngơ để bị cáo thực hiện đề tài.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn